Clip nhạy cảm ở Ninh Bình đã tác động xấu đến niềm tin của xã hội với ngành giáo dục

11/11/2025 - 14:11

PNO - Khi những hành vi suy đồi đạo đức xuất hiện trong một ngôi trường, nó không chỉ làm tổn hại uy tín của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào nghề giáo

Là một người đi dạy, tôi thật sự bàng hoàng và xấu hổ khi chứng kiến những hình ảnh nhạy cảm tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội từ hôm qua đến nay. Từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã có niềm đam mê dạy trẻ, mong muốn các em lớn lên không chỉ bằng con chữ mà còn với những chuẩn mực đạo đức đúng đắn.

Hình ảnh nhạy cảm được cho là của Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) - Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh "nhạy cảm" được cho là của Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) - Ảnh cắt từ clip

Trong thời đại ngày nay, trẻ em tiếp cận mạng xã hội rất sớm; những hình ảnh, video không lành mạnh như thế sẽ để lại tác động tiêu cực, gây tổn thương tâm lý sâu sắc. Ngay cả người lớn xem xong còn bị ảnh hưởng, nói gì đến những đầu óc chưa hoàn thiện của các em. Tôi thực sự lo lắng về cách mà các em hình thành nhân cách, nhận thức về đúng – sai và chuẩn mực đạo đức. Những hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình của họ và niềm tin của xã hội.

Tôi tự hỏi: liệu họ đã có vợ/chồng chưa? Người thân sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến những hành vi này? Sự việc này gây tổn thương không chỉ cho các gia đình trực tiếp mà còn làm giảm niềm tin vào hôn nhân và các giá trị gia đình trong xã hội. Và điều khiến tôi trăn trở sâu sắc nhất, là con cái của chúng ta trong tương lai. Chúng ta rồi cũng sẽ làm mẹ, và con chúng ta cũng sẽ đến trường. Vụ việc khiến tôi lo lắng cho môi trường giáo dục mà các con sẽ tiếp nhận, cho những giá trị đạo đức và nhân cách mà mình mong muốn truyền lại.

Từ xưa đến nay, môi trường giáo dục là nơi gắn liền với tri thức và đạo đức, nhân cách. Khi những hành vi suy đồi đạo đức xuất hiện trong môi trường giáo dục, nó không chỉ làm tổn hại uy tín của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội, gây thất vọng cho phụ huynh, học sinh.

Chính vì vậy, việc lên án và xử lý nghiêm khắc những hành vi này là vô cùng cần thiết. Nó không chỉ để bảo vệ giá trị và danh dự của ngành giáo dục mà còn nhắc nhở mỗi người giữ gìn chuẩn mực đạo đức, vì tâm lý của trẻ em, vì niềm tin vào hôn nhân và gia đình, và vì tương lai của các thế hệ trẻ – trong đó có con của chúng ta.

Phan Thị Phương Hiền (bạn đọc Báo Phụ nữ)
(Tít bài do Báo Phụ nữ đặt)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI