Chuyện nhà, chuyện xóm vào tiểu phẩm

25/07/2020 - 20:27

PNO - Phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, lạm dụng tình dục trẻ em… được phụ nữ quận Thủ Đức xây dựng thành tiểu phẩm tuyên truyền sinh động, dễ hiểu.

Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, việc chạy xe ôm của anh Hai gián đoạn. Anh bị đau cột sống nặng khó xin một công việc mới. Chán nản, anh Hai sinh thói rượu chè, chửi mắng, đánh đập vợ con vì cho rằng mình bị coi thường. Cảnh nhà từ chỗ đầm ấm, vui vẻ, nay thường xuyên to tiếng, đồ đạc đổ bể, bé Thảo tính nghỉ học, bỏ ra ngoài ở và kiếm gì đó làm gửi tiền về phụ mẹ. Chị Hai quần quật làm thuê, về nhà còn bị chồng kiếm chuyện gây gỗ, tuy ức chế nhưng không biết phản ứng thế nào cho phải. Gia đình hục hặc, tinh thần các thành viên đều trở nên bất ổn, người oán giận, người lo sợ, người mặc cảm. Trước tình cảnh đó, chi hội phụ nữ khu phố quyết định hỗ trợ học bổng cho bé Thảo, cắt cử người tới nhà thăm hỏi tình hình, động viên gia đình, đồng thời lắng nghe giải bày của anh Hai để tìm giải pháp giới thiệu công việc hợp với sức khỏe của anh.

Tiểu phẩm Lỗi tại ai của Hội LHPN phường Tam Phú.
Tiểu phẩm "Lỗi tại ai" của Hội LHPN phường Tam Phú.

Đây là nội dung tiểu phẩm “Lỗi tại ai”  mà Hội LHPN phường Tam Phú mang đến hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2020, phần thi tiểu phẩm chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN quận Thủ Đức tổ chức sáng 25/7.

Đội thi Hội LHPN phường Linh Trung thể hiện tiểu phẩm Hối hận.
Đội thi Hội LHPN phường Linh Trung thể hiện tiểu phẩm "Hối hận".

Khai thác đề tài tín dụng đen, tiểu phẩm “Hối hận” của Hội LHPN phường Linh Trung kể câu chuyện gia đình bà Tư đang bên bờ vực bị siết nhà phải ra đường ở. Ông Tư không làm gì ra tiền, lại đam mê cờ bạc, không chỉ lấy trộm tiền vợ đổ vào đỏ đen mà còn vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, từ 50 triệu đồng lên 150 đồng, xã hội đen tới quậy phá, đòi siết nhà. Lúc này, bà Tư ngơ ngác, vốn biết chồng lắm tật, nhưng không ngờ ông còn day vào tín dụng đen. Nhờ sự can thiệp kịp thời của chi hội phụ nữ và lục lượng công an địa phương, gia đình bà Tư mới qua cơn lao đao.

Các tiểu phẩm đã phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối và vai trò của Hội trong việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em.
Các tiểu phẩm đã phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối và vai trò của Hội trong việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiểu phẩm đã phản ánh sinh động tình trạng bạo lực gia đình và các vấn đề xã hội nhức nhối khác như tín dụng đen, lạm dụng tình dục trẻ em ở trường học, mua bán người, qua đó, cho thấy vai trò của Hội trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em.  

Các đội thi trắc nghiệm kiến thức.
Các đội thi trắc nghiệm kiến thức.

 

Trình bày sáng kiến đổi mới hoạt động Hội cơ sở.
Trình bày sáng kiến đổi mới hoạt động Hội cơ sở.

Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi của quận Thủ Đức năm nay thu hút 12 đội thi. Bên cạnh tiểu phẩm, các đội còn tranh tài trong hai phần thi nữa là giới thiệu sáng kiến đổi mới hoạt động Hội địa phương và trắc nghiệm kiến thức về truyền thống Hội LHPN Việt Nam, các đề án, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch)… Nhiều ý tưởng, sáng kiến được đưa ra có tính khả thi, áp dụng được tại từng chi hội, đơn cử như tái sử dụng rác thải hữu cơ ủ làm phân bón rau, mở các lớp dạy tiếng Anh/tin học miễn phí cho công nhân, tổ chức hội thi tìm hiểu văn hóa ẩm thực các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN  TP.HCM
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TP.HCM
và ông Trịnh Minh Tài - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Thủ Đức - trao giải cho đại diện các đội thi.
và ông Trịnh Minh Tài - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Thủ Đức - trao giải cho đại diện các đội thi.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Hội LHPN phường Linh Trung, đội thi Hội LHPN phường Tam Phú đoạt giải nhì và đội thi Hội LHPN phường Linh Xuân giải ba.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI