Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn hiến kế giúp điện ảnh Việt Nam phát triển

27/06/2023 - 18:03

PNO - Đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tăng cường hợp tác là những cách mà chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn (KOFIC) - ông Park Ki Yong - khuyên Việt Nam cần làm để điện ảnh phát triển.

Ngày 27/6, Học viện điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) đã ra mắt khóa đào tạo cho 5 đạo diễn xuất sắc nhất của cuộc thi Dự án phim ngắn CJ 2023. Học viện KAFA do Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) thành lập năm 1984, là nơi đào tạo các nhà làm phim Hàn nổi tiếng như Bong Joon Ho (đạo diễn phim Parasite), Im Sang So (phim The Housemaid), Kim Tae Yong (phim Late Autumn)…

Các chuyên gia Hàn sẽ trực tiếp giảng dạy chuyên sâu về công tác đạo diễn, quay phim, sản xuất phim từ ngày 27/6 đến 30/6.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) - ông Park Ki Young - đã chia sẻ với các nhà làm phim chiến lược thành công của điện ảnh Hàn, đồng thời hiến kế giúp điện ảnh Việt phát triển.

Phim kinh dị-hài Parasite - siêu phẩm đầu tiên của Hàn giành giải Oscar- thể hiện rõ nét văn hóa pha trộn
Phim kinh dị hài Parasite - siêu phẩm đầu tiên của Hàn giành giải Oscar - thể hiện rõ nét văn hóa pha trộn

Điện ảnh Hàn ra đời từ năm 1945, từ đó đến nay, phim Hàn đã trải qua 5 giai đoạn thăng trầm. Trong đó, thời kỳ đen tối kéo dài từ năm 1962-1984. Kể từ sau năm 1984, điện ảnh Hàn bước vào giai đoạn hồi sinh thứ nhất (1985-2010) và giai đoạn hồi sinh thứ hai (2011 đến nay).

Giai đoạn hồi sinh thứ hai được xem là bước ngoặt để đưa điện ảnh Hàn phổ biến khắp thế giới. Để làm được điều này, chính phủ đã nới lỏng kiểm duyệt, bỏ bớt giấy phép, nhằm tự do hóa sản xuất phim, thành lập Học viện điện ảnh Hàn Quốc, Tổng công ty xúc tiến điện ảnh, Hội đồng điện ảnh, thông qua hạn ngạch màn hình để bảo vệ điện ảnh nội.

Squid Game là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được 6 giải tại lễ trao giải thưởng truyền hình Mỹ Emmy
Squid Game là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được 6 giải tại lễ trao giải thưởng truyền hình Mỹ Emmy

Nhờ vậy, phim Hàn liên tục ghi dấu ấn tại các liên hoan phim thế giới. Mới nhất, tại LHP Cannes vừa qua, điện ảnh Hàn có đến 7 phim được mời tham dự.

Đặc điểm nổi bật của điện ảnh xứ kim chi là văn hóa pha trộn, nghĩa là kết hợp nhiều thể loại trong một phim, ví dụ kinh dị-hài, hành động-hài. Các nhà làm phim Hàn từ chỗ được chính phủ hỗ trợ, thì sau khi được tự do hóa sản xuất từ năm 1985, đã chủ động được hoàn toàn nguồn vốn.

Hiện nay, đứng trước đòi hỏi của thời đại mới, ông Park Ki Young chia sẻ KOFIC hướng đến các mục tiêu lớn hơn. Chẳng hạn nghiên cứu chính sách điện ảnh, văn hóa điện ảnh, kỹ thuật điện ảnh; hỗ trợ sản xuất phim nghệ thuật độc lập, phim vừa và nhỏ, phim hoạt hình; cải thiện môi trường xem phim cho người khuyết tật; kích hoạt phim địa phương…

Điện ảnh Hàn có 7 phim đợc mời dự LHP Cannes 2023 vừa qua
Điện ảnh Hàn có 7 phim được mời dự LHP Cannes 2023 vừa qua

Dựa vào kinh nghiệm 75 năm phát triển của điện ảnh Hàn, ông Park Ki Young đã chỉ ra cách để điện ảnh Việt đi lên. Theo ông, điện ảnh Việt có tiềm năng thành công vì có bề dày lịch sử, câu chuyện phong phú. Để đưa phim ảnh phát triển, điều kiện tiên quyết là làm được 4 việc:

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng (trường quay trong nhà - ngoài trời, studio ảo, cơ sở sản xuất hậu kỳ)

2. Xây dựng chương trình hỗ trợ sản xuất (chính phủ, chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất phim nghệ thuật độc lập)

3. Phát triển nguồn nhân lực (thành lập hệ thống giáo dục ngành điện ảnh, bồi dưỡng nhân lực chủ chốt như đạo diễn, quay phim, nhà sản xuất)

4. Tăng cường hợp tác (mở rộng thị trường, câu chuyện, điều phối nhân lực hiệu quả, chia sẻ cơ sở hạ tầng…)

Ông cũng gợi ý Việt Nam và Hàn Quốc nên hợp tác sản xuất để tận dụng thế mạnh hai bên như: vốn, bí quyết, mạng lưới toàn cầu của Hàn Quốc; và nhân lực, sự sáng tạo, địa điểm của Việt Nam. Ông Park Ki Young cũng nhấn mạnh điện ảnh Việt cần lấy nền ẩm thực Việt làm trung tâm cho chiến lược lan tỏa văn hóa Việt.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI