Chủ nhà hàng lái xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh khai do dép cao gót bị dính chân ga

23/10/2018 - 09:28

PNO - Bà Nga khai tại cơ quan công an rằng khi thấy đèn đỏ, bà đưa chân đạp phanh nhưng do quai dép cao gót bị vướng vào chân ga khiến nữ tài xế hoảng loạn gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 7 người bị thương tại ngã tư Hàng Xanh vào khuya 21/10, cơ quan chức năng vẫn tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) để tiếp tục điều tra. Vẫn còn 3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ việc kinh hoàng.

Chu nha hang lai xe BMW gay tai nan o Hang Xanh khai do dep cao got bi dinh chan ga
Chiếc BMW trong vụ tai nạn do bà Nga điều khiển

Tại cơ quan điều tra, bà Nga đã khai rằng mình có tài xế riêng, nhưng đêm 21/10 thì tài xế xin nghỉ nên bà tự lái chiếc BMW đi dự tiệc tại một nhà hàng ở quận 3 và có uống rượu. Nồng độ cồn cơ quan chức năng đo được của người này là 0,94 mg/lít khí thở, vượt qua quy định gần 4 lần.

Nữ tài xế khai, khi điều khiển đến gần ngã tư Hàng Xanh thì thấy đèn đỏ nên định đạp phanh lại nhưng khi đưa chân từ chân ga sang phanh thì dây quai dép cao gót của bà vướng lại ở chân ga. Trong lúc hoảng loạn, bà này liên tiếp đạp chân ga khiến xe lao tới tông vào đám đông đang dừng đèn đỏ.

Hậu quả khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) bị tông và cuốn vào gầm chiếc BMW kéo lê nạn nhân đi hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Bảy người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chu nha hang lai xe BMW gay tai nan o Hang Xanh khai do dep cao got bi dinh chan ga
Hàng trăm mảnh vỡ xe vương vãi ở ngã tư Hàng Xanh sau vụ tai nạn

Trong đó, anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q10), bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng, hôn mê; anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái; anh Phan Huy Bình bị gãy 1/3 xương đùi trái, được chuyển sang bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình điều trị.

Nguyên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI