Chống rác thải nhựa kiểu phụ nữ

03/08/2019 - 07:00

PNO - Tận dụng chai nhựa làm bồn hoa, kêu gọi học sinh thu gom vỏ hộp sữa, biến rác thành phân bón rau… là những hành động cụ thể mà cán bộ, hội viên phụ nữ đang thực hiện nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Ly, ống hút và hộp đựng thức ăn bằng giấy, bình nước cá nhân có kèm thông điệp hãy chung tay nói “không” với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường… đã được cán bộ Hội các quận 4, 6, 8, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh mang ra giới thiệu tại Hội nghị đăng kí thi đua, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, chủ đề “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” ngày 1/8. Đây là những quận nằm trong Cụm thi đua 2 trực thuộc Hội LHPN TP.HCM.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Trong sáng 1/8, Cụm thi đua 2 tặng bảng tượng trưng số tiền 35 triệu đồng để Thành Hội trao hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Quảng Trị trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
Chong rac thai nhua kieu phu nu
 
Chong rac thai nhua kieu phu nu
Ly và ống hút giấy do Hội LHPN quận Gò Vấp mang tới giới thiệu với chị em.

Đầu năm 2018, quận Tân Phú thí điểm mô hình “Phụ nữ vì môi trường xanh” tại Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường Phú Thạnh. Mô hình tập trung vận động, hướng dẫn gia đình hội viên và người dân khu phố cách phân loại rác tại nguồn, giữ lại những rác thải có thể tái chế để bán gây quỹ cho hoạt động của chi hội.

Đến tháng 7/2018, “Phụ nữ vì môi trường xanh” nhân rộng ra 67 chi hội khu phố còn lại, 6 chi hội chợ và 2 chi hội nữ công nhân lao động nhà trọ.

Tính đến nay, Tân Phú đã tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt tại nguồn cho 2.150 lượt người, thu gom 20 tấn rác sinh hoạt có thể tái chế với số tiền khoảng 50 triệu đồng. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho quỹ hoạt động của chi hội, đồng thời trợ giúp hội viên, phụ có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho hoc sinh vượt khó.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Bà Nguyễn Thị Lành - Phó chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú - giới thiệu mô hình "Phụ nữ vì môi trường xanh".

Hiện, 100% cơ sở Hội tại quận 8 đã đăng kí “Hội nghị không sản phẩm nhựa”. Thói quen này bắt nguồn từ các chị cán bộ quận Hội nêu gương thực hiện triệt để việc sử dụng bình nước cá nhân, từ chối mua nước đựng trong ly nhựa.

Ngoài cán bộ Hội các cấp, trong năm 2019 có hơn 1.000 gia đình hội viên hưởng ứng cách làm này. Hội cũng kịp thời vận động nguồn kinh phí mua và trao tặng cho hội viên, phụ nữ hơn 10.000 cuộn túi tự hủy, 300 thùng rác dùng cho việc phân loại rác tại hộ gia đình.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Bình nước cá nhân của các chị cán bộ Hội quận 8.

Tháng 1/2019, với sự hỗ trợ của Tổ chức xã hội “NHC - Hành trình giải cứu rác chết”,  Hội LHPN và phòng Giáo dục - Đào tạo quận Gò Vấp đã đưa mô hình “Tái chế vỏ hộp sữa giấy” vào 6 trường học thuộc ba cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, các em học sinh được khuyến khích mang vỏ hộp sữa đã uống hết tại nhà hoặc lớp học bỏ vào các thùng rác trong trường để nhân viên tình nguyện của NHC tới thu gom chuyển về nhà máy xử lý, sản xuất ra các vật dụng hữu ích như tập viết, túi giấy, tấm lợp nhà…

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp - tặng đại biểu dự chương trình những sản phẩm tái chế từ bột giấy như ly, ống hút, túi.

Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp - cho biết, đến nay mô hình đã nhân rộng ra 150 trường học, 186 chi hội phụ nữ. Nhằm tạo thói quen tốt, tránh tình trạng vỏ hộp sữa vứt lung tung ra đường, Hội LHPN quận Gò Vấp còn tổ chức Ngày thứ Bảy tái chế 2 lần/tháng tại trụ sở Hội. Trong ngày này, không chỉ nhận vỏ hộp sữa, Hội còn khuyến khích người dân mang rác thải nguy hại (pin, bóng đèn hư) tới đổi lấy túi thân thiện với môi trường.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Các chị cán bộ Hội quận Gò Vấp hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa bằng cách sử dụng ly, ống hút giấy.

Tại quận 4, mô hình “Phụ nữ thu gom ve chai - ươm mầm tương lai cho con” của Hội LHPN phường 6 đang phát huy hiệu quả, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Thời gian qua, các gia đình hội viên thực hiện thu gom ve chai hàng thán bán được 4,2 triệu đồng, dự kiến sẽ tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Bên cạnh đó, 3 khu phố thuộc phường, mỗi nơi còn có cách làm riêng, chẳng hạn, mô hình “15 phút vì sức khỏe cộng đồng” (khu phố 1), “Phân loại rác thải tại hộ gia đình - ươm mầm tương lai cho con” (khu phố 2), “15 phút… không rác” (khu phố 3). Nội dung các mô hình này hướng tới việc cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường, tuyến hẻm, thu gom ve chai bán gây quỹ. Hội LHPN phường 6 còn phát động các mô hình “Mắt thấy rác - Tay nhặt liền”, “Lễ hội không rác”, “Xóa bỏ tín dụng đen”.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Thông điệp bảo vệ môi trường trên bình nước cá nhân của cán bộ Hội.

Tại các quận 6, Phú Nhuận, Bình Thạnh, cán bộ Hội từ quận xuống cơ sở cũng đang nỗ lực tuyên truyền tác hại của túi ni lông, rác thải nhựa đến hộ gia đình, tiểu thương các chợ, từ đó vận động chị em dùng túi ni lông tự hủy, mang giỏ xách đi chợ. Hội còn chủ động hướng dẫn chị em cách biến tấu chai nhựa thành bồn hoa, tận dụng thức ăn thừa làm phân bón hữu cơ cho vườn rau dinh dưỡng tại nhà.

Chong rac thai nhua kieu phu nu
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội LHPN phường 13 quận 6 - chia sẻ các hoạt động hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác.
Chong rac thai nhua kieu phu nu
Các đơn vị đăng kí thực hiện phần việc cụ thể gắn với phong trào chống rác thải nhựa.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI