Chơi với chó con, bé gái 7 tuổi bị chó mẹ cắn nát mặt

18/12/2019 - 07:00

PNO - Nghe tiếng chó con kêu, chó mẹ từ ngoài chạy vào tấn công bé T. Bị chó cắn, bé hoảng hốt bỏ chạy nhưng chó mẹ đuổi theo, cắn nhiều lần vào vùng mặt.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa cấp cứu, xử lý vết thương chằng chịt vùng mặt cho bé N.H.B.T. (7 tuổi, ở Q.Gò Vấp) bị chó cắn.

Choi voi cho con, be gai 7 tuoi bi cho me can nat mat
Bé T. có nguy cơ bị sẹo lớn sau khi vết thương lành

Trước đó, 11g cùng ngày, bé T. vào phía sau nhà để đùa giỡn với các chú chó con mới đẻ, lúc này chó mẹ ra ngoài tìm thức ăn. Thay vì vuốt ve các chú chó nhỏ như mọi khi, bé T. ẵm một con lên cưng nựng làm chú chó này sợ hãi kêu lên.

Nghe tiếng chó con kêu, chó mẹ từ ngoài chạy vào tấn công bé T. Bị chó cắn, bé hoảng hốt bỏ chạy nhưng chó mẹ đuổi theo, cắn nhiều lần vào vùng mặt. Thấy vậy, người lớn ở gần đến đuổi con chó hung hãn, giải cứu rồi đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ đã rửa vết thương, nhận thấy bé bị cắn tổn thương vùng mắt trái, vết cắn lớn gây rách toạc mi mắt trên bên trái, mi dưới rách sâu, vết rách lớn từ má trái sang mang tai, cánh mũi bên phải rách, hở lớn, môi trên bên phải gần như đứt rời, bé mất nhiều máu, hoảng loạn.

Sau khi trấn an, khâu hơn 20 mũi vùng mặt cho bé T., bác sĩ đã chỉ định nhập viện để theo dõi các chấn thương, kiểm tra thị giác, nhiễm trùng để kịp thời xử lý, nguy cơ bé T. sẽ bị sẹo lớn khi lành bệnh.

 Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI