Chó cắn xước tay, 1 tháng sau người đàn ông tử vong

28/10/2019 - 19:07

PNO - Do chỉ bị chó cắn xước tay, người đàn ông ở Quảng Nam chủ quan không đi khám và tử vong sau đó một tháng vì mắc bệnh dại.

Ngày 28/10, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại trên địa bàn huyện Tiên Phước của tỉnh này.

Trước đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, ông Lê Văn B. (sinh năm 1969, ở xã Tiên An) được người thân đưa đến bệnh viện điều trị với các triệu chứng nhức đầu, đau cơ, sợ gió… Sau ít ngày, ông B. tử vong.

Chó cán xuóc tay, 1 thang sau nguoi dan ong tu vong
 

Người nhà cho hay, khoảng một tháng trước, ông B. bị chó cắn vào tay song chỉ có một vết xước nên không xử lý vết thương, không tiêm vắc xin phòng dại. Một tháng sau thì bệnh phát khiến ông tử vong.

Ngoài ra, vào tháng 8/2019, bà Trương Thị Ch. (sinh năm 1948, ở xã Tiên Hà) cũng được xác định tử vong do bệnh dại.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI