Chỉ hơn nửa tháng đầu năm 2026, TPHCM tiếp nhận 16 vụ 'bắt cóc online'

19/01/2026 - 19:00

PNO - Nhiều nạn nhân trong số này là học sinh, sinh viên, cho thấy tình trạng đáng báo động của tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Chiều 19/1, Công an TPHCM tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và nâng cao cảnh giác với tội phạm “bắt cóc online”.

Học sinh, sinh viên là đối tượng chủ yếu

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM - cho biết, trong năm 2025, đơn vị tiếp nhận 77 vụ “bắt cóc online”. Trong đó giải cứu thành công 52 vụ với 52 nạn nhân, 12 trường hợp nạn nhân tự thoát và trở về với gia đình.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận 16 vụ, phần lớn liên quan đến học sinh, sinh viên, cho thấy dấu hiệu tội phạm gia tăng đáng lo ngại.

Toàn cảnh buổi cung cấp thông tin - Ảnh: Trang Thư
Toàn cảnh buổi cung cấp thông tin - Ảnh: Trang Thư

“Đáng chú ý, nhiều em học rất giỏi, đã đọc những thông tin về bắt cóc online nhưng vẫn bị lừa. Khi các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo liên quan đến các vụ án như rửa tiền, buôn bán hàng cấm, các em dù biết mình không làm nhưng lại cố chứng minh trong sạch theo hướng dẫn của kẻ xấu”, ông Đạt cho hay.

Theo đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự cách ly khỏi gia đình, di chuyển đến nơi vắng người. Sau đó, các đối tượng chiếm quyền sử dụng mạng xã hội, bắt nạn nhân tự quay clip nhạy cảm, clip bị hành hạ để gửi cho cha mẹ nhằm gây áp lực đòi tiền “chuộc con”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ về những hình thức bắt cóc online phổ biến - Ảnh: Trang Thư
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ về những hình thức "bắt cóc online" phổ biến - Ảnh: Trang Thư

Ngoài ra, đánh vào tâm lý muốn đi du học của học sinh, sinh viên, một số đối tượng lừa nạn nhân đã trúng tuyển học bổng lớn nhưng phải chuyển tiền để “giữ suất”. Mới nhất là hình thức thao túng, hướng dẫn sinh viên trộm tiền, tài sản của người thân để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Thành lập kênh phản ứng nhanh

Ông Nguyễn Tiến Đạt cảnh báo, dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua vé tàu xe, mua hàng hóa trúng thưởng, các chương trình ưu đãi là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng tiếp cận, lừa đảo học sinh, sinh viên.

Từ thực tế trên, ông đề nghị: “Trường học tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, cần nhấn mạnh với các em là “không sợ công an”. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội; không yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra; không yêu cầu đến nơi vắng người để chứng minh vô tội”.

Bà Phùng Thị Diệu Hương - Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM - nhận định: Học sinh, sinh viên hiện sống trong môi trường số, tiếp nhận thông tin đa chiều nhưng lại khó phân biệt đâu là thông tin chính thống. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình tốt hơn, ít va chạm xã hội khiến “sức đề kháng” trước tội phạm công nghệ cao còn yếu.

Từ đó, bà đề xuất xây dựng kênh thông tin thống nhất giữa lực lượng công an và hệ thống Đoàn - Hội để các đơn vị sớm cập nhật các hình thức lừa đảo mới. Tăng cường các sản phẩm truyền thông trực diện, dễ hiểu, dựa trên những câu chuyện thật của những nạn nhân. Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, phản ứng nhanh và quảng bá đường dây nóng để sinh viên kịp thời báo tin khi có dấu hiệu nghi vấn.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho sinh viên về cách phòng chống tội phạm công nghệ cao - Ảnh: Trang Thư
Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho sinh viên về cách phòng chống tội phạm công nghệ cao - Ảnh: Trang Thư

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đã kéo theo nhiều loại hình tội phạm mới, tinh vi và diễn biến ngày càng phức tạp. Gầy đây nổi lên loại tội phạm “bắt cóc online” và đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông khuyến cáo học sinh - sinh viên cần hết sức cảnh giác với những “chiếc bẫy ngọt ngào” mà các đối tượng lừa đảo giăng sẵn. Mọi thông tin về học bổng, đào tạo nước ngoài có thể tìm hiểu tại chính cơ sở giáo dục, xác minh đa nguồn để có thông tin chính xác nhất. Đặc biệt, cần trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu khả nghi.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI