Học sinh lớp Chín nhận diện các hình thức lừa đảo trên mạng

17/11/2025 - 11:43

PNO - Sáng 17/11, phường Tân Sơn Hòa tổ chức tuyên truyền An toàn trên không gian mạng - Phòng chống bạo lực học đường cho hơn 500 học sinh khối lớp Chín Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động cộng đồng “Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc” do phường Tân Sơn Hòa triển khai, nhằm chăm sóc sức khỏe thiết thực, toàn diện và bền vững cho người dân trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên hào hứng tham gia chương trình - Ảnh: Trang Thư
Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên hào hứng tham gia chương trình - Ảnh: Trang Thư

Tại buổi tuyên truyền, ông Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM - đã đặt câu hỏi: “Em có biết bắt cóc online là gì không?”. Từ câu trả lời: "Em không biết” của học sinh, ông nhấn mạnh sự nguy hiểm của tội phạm mạng đối với giới trẻ.

Ông Thịnh đã đưa ra 4 hình thức lừa đảo online phổ biến:

Một là mạo danh. Ví dụ, đối tượng đóng vai shipper giao đơn hàng 0 đồng. Sau khi nạn nhân nhận đơn hàng sẽ bị dẫn dụ rằng đơn hàng có chất cấm, yêu cầu đối phương đưa tiền để không bị điều tra.

Hoặc đối tượng đóng vai công an, thông báo nạn nhân bị dính vào một vụ án nghiêm trọng. Từ đó thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, quay clip nhạy cảm hoặc tống tiền người thân.

Ông Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Trang Thư
Ông Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Trang Thư

“Nghe phi lý nhưng đến nay, công an TPHCM đã giải quyết gần 80 vụ việc tương tự. Kịch bản mới nhất là dụ dỗ đưa tiền để nhận được học bổng du học. Kịch bản lừa đảo sẽ thay đổi liên tục nên các em phải hết sức cẩn thận. Và hãy nhớ rằng không có công an nào làm việc qua điện thoại” - ông nói.

Hình thức thứ hai là lừa đảo về tình cảm. Đối tượng có thể nhắn tin làm quen, gửi đường link lạ hoặc gửi clip nhạy cảm. Nếu nạn nhân tương tác trở lại thì bị lấy mất quyền truy cập điện thoại và đe dọa chuyển tiền. 2 hình thức cuối cùng là lừa đảo tìm kiếm việc làm và phát tán mã độc.

Học sinh giơ tay
Học sinh giơ tay xác nhận trước câu hỏi của diễn giả - Ảnh: Trang Thư

“Về nhà, các em hãy lập nhóm Zalo, Facebook bao gồm những thành viên trong gia đình mình. Sau đó, các em hãy thường xuyên theo dõi thời sự, tin tức để đưa những bài báo về các sự vụ lừa đảo vào nhóm cho các thành viên trong gia đình cùng biết. Đây chính là cách để chúng ta cùng giữ an toàn trên không gian mạng” - ông đề nghị.

Học sinh Thanh Nam chia sẻ: “Nhờ chương trình mà em biết thêm nhiều thủ thuật lừa đảo nguy hiểm. Sau này em sẽ thường xuyên cập nhật tin tức, không ỷ y khi sử dụng điện thoại và mạng xã hội nữa”.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Tân Sơn Hòa - gửi gắm đến học sinh thông điệp: Cùng cảnh giác thông minh - kết nối an toàn - ứng xử văn minh. Bởi không gian mạng mang đến tri thức, sự sáng tạo và vô vàn cơ hội. Nhưng không gian mạng cũng có rủi ro, cám dỗ, bạo lực tinh thần và những thông tin sai lệch có thể làm tổn thương các em.

“Tuổi này, các em đã bắt đầu hình thành những điều thuộc về riêng mình. Nhưng các em hãy nhớ: tự do cần đi kèm trách nhiệm, bản lĩnh cần đi cùng lòng nhân ái. Hãy học chăm, sống tốt, tôn trọng bạn bè, biết ơn cha mẹ, trân trọng thầy cô. Thầy cô, cha mẹ và cộng đồng không mong các em trở thành người xuất sắc nhất, mà mong các em nỗ lực hết sức, mỗi ngày một tốt hơn. Mong các em mạnh mẽ, tử tế, an toàn và biết yêu chính mình” - bà nhấn mạnh.

Học sinh đặt nhiều câu hỏi về sức khỏe - Ảnh: Trang Thư
Học sinh đặt nhiều câu hỏi về sức khỏe cho các chuyên gia - Ảnh: Trang Thư

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh còn được tham gia dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết”. Tại đây, các em được hướng dẫn cách chăm sóc da tuổi dậy thì. Đặc biệt, các bác sĩ đã chia sẻ cách nhận biết, phòng ngừa và xử lý khi nghi ngờ bản thân nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI