Câu lạc bộ leo núi trẻ em JP World được thiết kế riêng bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp

30/12/2021 - 08:52

PNO - Câu lạc bộ (CLB) leo núi dành cho trẻ em tại JP World là một sản phẩm được lên ý tưởng và thiết kế bởi nhóm của anh Nguyễn Mậu Linh, một trong ba người Việt Nam tiên phong chinh phục đỉnh Everest vào năm 2008.

CLB leo núi dành cho trẻ em là sản phẩm mà JP World vừa cho ra mắt sau gần 2 năm nỗ lực cải thiện, đầu tư để mang đến cho trẻ em Việt Nam những trải nghiệm về giải trí, giáo dục tuyệt vời nhất.

Leo núi trong nhà là một bộ môn thể thao không chỉ giúp rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bộ môn này đã du nhập vào Việt Nam khá lâu và nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người yêu thể thao, quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe, cũng như tìm kiếm một bộ môn vận động thú vị với trang bị đơn giản.

CLB leo núi của JP World thiết kế dành riêng cho thể trạng trẻ em theo lứa tuổi - Ảnh: JP World
CLB leo núi của JP World thiết kế dành riêng cho thể trạng trẻ em theo lứa tuổi - Ảnh: JP World

Trên thị trường có nhiều địa điểm leo núi nhân tạo, nhưng đa phần dành cho người lớn. CLB leo núi của JP World là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho cơ địa và thể trạng của trẻ em Việt Nam, do anh Nguyễn Mậu Linh - huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp, một trong ba người Việt tiên phong chinh phục đỉnh Everest lên ý tưởng và thiết kế, với mong muốn kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh.

“Khi tập luyện tại JP World, các bé sẽ được huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống, kỹ thuật vận động toàn thân, tự tin khám phá và trải nghiệm ngoài thiên nhiên. Thực tế, vách leo trong nhà tại JP World mô phỏng giống những đường leo ngoài thiên nhiên. Vì thế, khi tập luyện thường xuyên tại đây, các bé sẽ đầy đủ kỹ năng để vận dụng và sử dụng chúng vào việc khám phá những vách leo núi mà thiên nhiên tạo ra. Các bé sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kỹ thuật để có thể tham gia khám phá bất kỳ những địa điểm yêu thích nào trên thế giới”, anh Nguyễn Mậu Linh chia sẻ - Ảnh: JP World
“Khi tập luyện tại JP World, các bé sẽ được huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống, kỹ thuật vận động toàn thân, tự tin khám phá và trải nghiệm ngoài thiên nhiên. Thực tế, vách leo trong nhà tại JP World mô phỏng giống những đường leo ngoài thiên nhiên. Vì thế, khi tập luyện thường xuyên tại đây, các bé sẽ đầy đủ kỹ năng để vận dụng và sử dụng chúng vào việc khám phá những vách leo núi mà thiên nhiên tạo ra. Các bé sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kỹ thuật để có thể tham gia khám phá bất kỳ những địa điểm yêu thích nào trên thế giới”, anh Nguyễn Mậu Linh chia sẻ - Ảnh: JP World

CLB leo núi JP World là một địa điểm leo núi trong nhà cho trẻ em đảm bảo an toàn với quy mô được kiểm định kỹ càng, do đó các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi cho bé tham gia. Các bé khi tham gia sẽ được hướng dẫn bởi những hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhằm hạn chế tình trạng sai tư thế hoặc chấn thương.

Mô hình núi chia thành ba cấp bậc cho ba độ tuổi khác nhau: 6-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16 tuổi trở lên - Ảnh: JP World
Mô hình núi chia thành ba cấp bậc cho ba độ tuổi khác nhau: 6-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16 tuổi trở lên - Ảnh: JP World

Những mô hình núi tại JP World với những chướng ngại vật và thiết kế nhiều hình dạng khác nhau làm tăng tính chân thật và tính khám phá cho người chơi. Bên cạnh đó, sân chơi trong nhà này còn được thiết kế đa dạng để không chỉ phù hợp với trẻ em ở độ tuổi thấp nhất là 6 tuổi, mà còn có độ cao dành cho lứa tuổi thiếu niên và người lớn.

Bên cạnh CLB leo núi dành cho trẻ em, JP World còn cho ra mắt loạt sản phẩm giải trí công nghệ mới trong dịp tết Dương lịch 2022 như: Rạp xiếc Hologram, Công viên VR Theme Park. Ngoài ra, JP World còn mang đến những trải nghiệm thú vị, tân tiến thông qua công nghệ 3D Mapping, siêu phẩm holographic stage, công nghệ AR, VR, phòng chiếu phim mái vòm Dome Theater 720 độ.

Rạp xiếc Hologram tiên phong tại Việt Nam - Ảnh: JP World
Rạp xiếc Hologram tiên phong tại Việt Nam - Ảnh: JP World

Có thể nói, JP World là trung tâm giáo dục - giải trí công nghệ tương tác tiên phong tại Việt Nam, nằm trong tổ hợp thuộc Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ tương tác Jazzy Paradise - tọa lạc tại tầng 6 của Trung tâm thương mại Gigamall (240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức).

Nhằm phục vụ món ăn tinh thần cho người dân, đồng thời mong muốn thường xuyên thay đổi và tạo sự trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng hàng có thêm sự trải nghiệm độc đáo trong dịp Tết 2022, Jazzy Paradise còn tiếp tục đầu tư công nghệ tương tác cho Công viên khủng long JPark - công viên siêu thực tiên phong có mặt trong trung tâm thương mại được dàn dựng tỉ mỉ nhằm tái hiện chân thật nhất cảnh quan thiên nhiên của trái đất thời cổ đại.

Ca sĩ Quang Vinh đến trải nghiệm tại Công viên khủng long JPark - Ảnh: JPark
Ca sĩ Quang Vinh đến trải nghiệm tại Công viên khủng long JPark - Ảnh: JPark

Có thể nói, Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ tương tác Jazzy Paradise nằm trong hệ sinh thái lớn mạnh của Trung tâm thương mại Gigamall & Sense City Phạm Văn Đồng - với gần 3 năm giữ vai trò tiên phong theo xu hướng trung tâm thương mại kiểu mới Shop Entertainment, kết hợp trải nghiệm mua sắm và giải trí công nghệ. Jazzy Paradise được xem là điểm nhấn độc đáo, tọa lạc tại tầng 6 của Gigamall. Sau gần 3 năm hoạt động, Jazzy Paradise đã đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhân dịp đón tết Dương lịch 2022, Jazzy Paradise ưu đãi giảm giá lên đến 50%++ với chương trình Super Coupon áp dụng từ nay đến hết 31/1/2022 cho tất cả các dịch vụ giải trí như Công viên khủng long JPark, Khu Giải trí Giáo dục Công nghệ tương tác JP World, Khu vui chơi trẻ em Rainbow Fun, Phòng chiếu phim mái vòm Dome Theater 720 độ, Khu Bowling & Game Center…

Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ tương tác Jazzy Paradise

Tầng 6 - Trung tâm thương mại Gigamall

Số 240-242 Phạm Văn Đng, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TPHCM

Thư Lê

Nguồn: Jazzy Paradise

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI