Các ngân hàng bắt đầu “thấm đòn” dịch bệnh

26/10/2021 - 06:45

PNO - Theo kết quả kinh doanh quý III/2021 vừa được các ngân hàng công bố, nhiều ngân hàng báo lãi cao song cũng không ít ngân hàng sụt giảm lợi nhuận do kết quả kinh doanh giảm, chi phí dự phòng rủi ro tăng cao trước nguy cơ nợ xấu phát sinh.

Trong quý III này, ngân hàng (NH) có lợi nhuận trước thuế (LNTT) cao nhất là NH Thương mại cổ phần (TMCP) Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với 5.562 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng trưởng tín dụng tăng 16%. NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chỉ đạt LNTT 3.000 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ nhưng nhờ lợi nhuận quý I/2021 tăng đột biến nên lũy kế chín tháng, lợi nhuận của Vietinbank vẫn tăng 33,6% so với cùng kỳ. Vietinbank cho biết lợi nhuận quý III giảm là do thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chi phí dự phòng rủi ro tăng.

Nhiều NH khác đạt LNTT quý III/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước: ABBank đạt 1.556 tỷ (tăng 68%); Saigonbank đạt 194 tỷ đồng (tăng 9,6%); VietABank đạt 522 tỷ đồng (tăng gấp ba lần); LienVietPostBank đạt 766 tỷ đồng (tăng 3,9%)… Các NH có kết quả lợi nhuận khả quan nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, lĩnh vực bảo hiểm và thanh toán, tiết kiệm chi phí hoạt động.

Nợ xấu tại nhiều ngân hàng đang gia tăng
Nợ xấu tại nhiều ngân hàng đang gia tăng

Bên cạnh đó, một số NH khác ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước như NH TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) có LNTT chỉ đạt 68 tỷ đồng (giảm 20,5%) do chi phí dự phòng rủi ro tăng gấp đôi, lên 51 tỷ đồng, kết quả kinh doanh chứng khoán không khả quan. NH Bản Việt (Viet Capital Bank) tăng trích lập dự phòng rủi ro gấp ba lần trong quý III, giảm lãi suất, phí, cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, LNTT trong quý này giảm 36,8%. Tuy nhiên nhờ tăng trưởng tốt trong sáu tháng đầu năm nên lũy kế LNTT của NH Bản Việt vẫn tăng 181% so với cùng kỳ, đạt 385 tỷ đồng. NH Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) có LNTT 3.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý trước đó song vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. NH Quốc Tế (VIB) có LNTT đạt 1.300 - 1.400 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái). 

Nợ xấu ở một số NH đã tăng. Chẳng hạn ở VietBank, nợ xấu chín tháng đầu năm tăng 59%, trong đó nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4 tăng mạnh lần lượt 275% và 159%. Nợ xấu tính đến cuối tháng Chín của SaigonBank tăng 38% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,44% lên 2,05%. Hay tỷ lệ nợ xấu tại BGBank cũng tăng 13%, tại LienVietPostBank tăng 10,1% so với đầu năm…

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, lợi nhuận toàn ngành NH trong quý III/2021 có thể giảm 19% so với quý II, do tăng trưởng cho vay thấp, chi phí dự phòng dự kiến tăng 20%. 

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khi nền kinh tế chịu tác động xấu nào đó, NH luôn là đối tượng chịu tác động chậm hơn, sau các cá nhân và doanh nghiệp. Tác động chỉ bộc lộ và nợ xấu hình thành khi khách hàng gặp khó khăn, không trả được nợ, nhiều khoản nợ có thể không thu hồi được… 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI