Bịt kín mặt, bắt cóc... người yêu làm con tin

27/09/2014 - 11:23

PNO - PNO - PNO - Sau gần 3 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, đối tượng dùng dao khống chế con tin đã được đưa ra khỏi hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Ngân (SN 1993) sau một hồi hoảng loạn đã được chăm sóc tại nhà.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Đối tượng bắt cóc được hóa trang, che chắn để đưa ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, sau khi được mẹ thuyết phục, đối tượng Quang đã được anh trai đến hẻm 114, đường Nguyễn Huệ - nơi Quang cố thủ, đưa đi khỏi hiện trường. Khi ra khỏi hiện trường bằng xe mô tô, đối tượng Quang được trùm kín mặt, khoác áo chống nắng màu trắng.

Được biết, Quang trú tại đường Hồ Đắc Di, TP Huế, hiện đang làm việc tại một công ty viễn thông ở địa phương. Còn nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Ngân đang học tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế. Hai người là bạn học cấp 2.

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Lực lượng chức năng tìm phương án giải cứu con tin

Vào lúc 8g40 sáng nay, một thanh niên bịt kín mặt, đã dùng dao khống chế một cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Ngân (22 tuổi) đưa vào nhà bà Chính, thuộc hẻm 114, đường Nguyễn Huệ, cố thủ. Theo một số người dân sinh sống gần khu vực này, đối tượng bắt cóc trú tại phường Trường An.

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Trường Đại học Khoa học Huế phải đóng cửa

Để giải cứu con tin, các tuyến đường cạnh trường ĐH Khoa học Huế được phong tỏa, sinh viên phải đi bằng cổng trường phía đường Đống Đa. Hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng công an TP Huế và công an tỉnh phối hợp để thương thuyết với người thanh niên, nhằm giải cứu con tin.

Khoảng 10 giờ sáng, kẻ bắt cóc yêu cầu lực lượng chức năng "cứ về đi, rồi sau đó tự về".

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Bit kin mat, bat coc... nguoi yeu lam con tin

Người dân tụ tập xem diễn biến vụ việc. Các ngả đường dẫn đến hiện trường bị phong tỏa

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Khu vực này bị phong tỏa hoàn toàn.

Một cán bộ công an tỉnh cho biết, đây là vụ bắt cóc người yêu làm con tin. Có khả năng kẻ bắt cóc bị từ chối tình cảm nên đã gây ra vụ việc này.

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI