Bình Định: Buộc thôi việc cán bộ cho người đe dọa giám đốc sở

07/05/2021 - 22:30

PNO - Ông Võ Văn Tiễn, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định đã bị Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh này kỷ luật, buộc thôi việc.

Nguyên nhân được nêu ra tại Quyết định số 172/QĐ-SVHTT của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định vì ông Tiễn đã có các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 19, Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ông Tiễn phát biểu ý kiến cho rằng bản thân đã thực hiện kiểm điểm, có lỗi đã khắc phục được thể hiện trong bản kiểm điểm.

Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định
Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định

Hồi tháng 10/2020, một đối tượng xăm trổ đã đến nhà Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao, dùng những lời lẽ hăm dọa. Sự việc đã được camera ghi lại.

Sau đó, vụ việc được báo cáo lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Bình Định. Sau khi kiểm tra, xác minh, công an xác định ông Tiễn đã kêu người đến nhà ông giám đốc sở này để hăm dọa.

Vụ việc xảy ra khi ông Tiễn đang bị Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Bình Định xem xét, chuẩn bị kỷ luật vì chậm trễ thực hiện một số công việc trong cơ quan.

Được biết, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định là đơn vị thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định.

Lê Phúc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI