Bị bắt do lấy trộm điện thoại, khai ra 9 lần trộm cây cảnh

21/11/2015 - 08:18

PNO - Bị bắt vì liên quan đến vụ trộm điện thoại. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận thêm, đã thực hiện 9 vụ trộm khác.

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Hiếu Nghĩa (SN 1997, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây gần 1 tháng, chị Lê Thị Thu Vân (ngụ thị trấn Thanh Bình) đến cơ quan công an trình báo về việc chị này bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại di động trong lúc đi khám bệnh tại bệnh viện huyện. 

Bi bat do lay trom dien thoai, khai ra 9 lan trom cay canh
Lương Hiếu Nghĩa tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Thanh Bình nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng trộm cắp nói trên. Qua sàng lọc, công an xác định Nghĩa là nghi can số 1 thực hiện vụ trộm nói trên. Ngày 14/11, sau khi đã nắm chắc chứng cứ phạm tội của đối tượng, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng Nghĩa.

Trong quá trình đấu tranh tại cơ quan công an, Nghĩa bất ngờ thú tội, trong vòng một tháng qua y đã thực hiện 9 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn huyện. Y khai nhận, sở dĩ y thực hiện nhiều vụ trộm như vậy là để kiếm tiền tiêu tết.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Tiến Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI