3 người đốt tổ ong lấy được 8 lít mật, quay về thì thấy rừng cháy sau lưng

17/07/2019 - 17:53

PNO - Sau khi lấy được khoảng 8 lít mật ong, 3 người ra về thì phát hiện khói bốc lên ở nơi mình vừa lấy mật nên vội quay lại dùng cành cây dập lửa nhưng không thành.

Ngày 17/7, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi), Lương Xuân Thịnh (52 tuổi) và Cao Huy Chương (48 tuổi), cùng trú tại huyện Hương Sơn, về hành vi "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

3 nguoi dot to ong lay duoc 8 lit mat, quay ve thi thay rung chay sau lung
Cao Huy Chương tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, khoảng 8g30 sáng 23/6, Chương, Thịnh cùng Sửu mang theo dao, bật lửa, ba lô, gùi, ủng và các đồ nghề lấy mật ong rừng lên xe máy vào rừng Khe Nhồng thuộc thôn 10, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn để tìm tổ ong, đốt lấy mật.

Khi phát hiện 1 tổ ong nằm cách mặt đất chừng 15m, nhóm người này làm đuốc mang lên cây đốt để lấy mật.

3 nguoi dot to ong lay duoc 8 lit mat, quay ve thi thay rung chay sau lung
Nguyễn Văn Sửu tại cơ quan công an

Sau khi lấy được khoảng 8 lít mật ong, cả 3 ra về thì phát hiện khói bốc lên ở nơi mình vừa lấy mật nên vội quay lại dùng cành cây dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng lên dữ dội, cả 3 người vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong tháng 6 vừa qua, tại Hà Tĩnh, liên tiếp xảy ra 12 vụ cháy rừng khiến hàng trăm héc-ta rừng bị lửa thiệu rụi. 

Ngoài 3 người trên, 2 người khác ở Hà Tĩnh cũng đã bị cơ quan công an khởi tố do đốt rác, đốt cỏ ruộng cạnh bìa rừng gây cháy rừng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI