12 bệnh nhân có lại ánh sáng nhờ kỹ thuật ghép giác mạc hiện đại

09/12/2025 - 14:34

PNO - Bệnh viện Mắt TPHCM tiếp nhận giác mạc từ Ngân hàng mắt Nepal, và ghép thàng công cho 12 ca bệnh tổn thương giác mạc nặng lâu năm.

Trưa 9/12, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết trong nhiều năm qua, thông qua các chương trình ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn nhãn khoa, Bệnh viện Mắt TPHCM đã tiếp cận và làm chủ những kỹ thuật ghép giác mạc cũng như tiếp nhận nguồn giác mạc để ghép từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng mắt Eversight, CorneaGen (Mỹ), ngân hàng Mắt Nepal… với cam kết hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân sự và chuyển giao công nghệ.

Bác sĩ Vinh thực hiện phẫu thuật ghép nội mô cho người bệnh, ảnh BVCC
Bác sĩ Lâm Minh Vinh thực hiện phẫu thuật ghép nội mô cho người bệnh - Ảnh: BVCC

Trong đợt này, bệnh viện tiếp nhận 12 mô giác mạc từ Ngân hàng Mắt Nepal vào tối 27/11. Người bệnh không phải trả chi phí về mô ghép giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí điều trị. Vừa nhận được giác mạc, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Giác mạc Bệnh viện Mắt TPHCM đã hội chẩn khẩn, chọn ra người bệnh phù hợp với mô và phương pháp, kỹ thuật ghép giác mạc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, phục hồi “ánh sáng” cho người bệnh.

Bác sĩ CK2 Lâm Minh Vinh - Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt - cho biết, qua quy trình hội chẩn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn y khoa quy định, các bác sĩ đã lựa chọn được 12 người bệnh trong số hơn 30 người bệnh được hội chẩn để ghép giác mạc trong đợt này. Đây là những người bệnh bị tổn thương giác mạc nặng, tổn thương nội mô có chỉ định ghép nội mô, ghép giác mạc xuyên.

Tùy theo tình trạng bệnh, các bác sĩ đã chọn lựa ghép giác mạc bằng kỹ thuật ghép nội mô DSAEK (5 ca) và 7 ca ghép giác mạc xuyên. Các bệnh nhân được ghép lần lượt từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, kết quả đạt nhiều thành công, giúp người bệnh lấy lại ánh sáng.

Bác sĩ Vinh thăm khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật ghép giác mạc, ảnh BVCC
Bác sĩ Lâm Minh Vinh thăm khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật ghép giác mạc - Ảnh: BVCC

Điển hình là ca ghép giác mạc nội mô mắt phải lần 2 cho bệnh nhân V.N.B.Tr (SN 1986, ở TPHCM). Cách đây 14 năm, hai mắt của người bệnh được chẩn đoán loạn dưỡng giác mạc dạng đốm và đăng ký ghép tại khoa Giác mạc Bệnh viện Mắt từ năm 2009.

Năm 2022, mắt phải của bệnh nhân được tiến hành ghép giác mạc bằng kỹ thuật ghép giác mạc xuyên nhưng không thích ứng. Vì vậy, anh rất trông chờ được ghép giác mạc ở mắt còn lại. Hiện tại, sau đợt ghép này, thị lực ở mắt trái của bệnh nhân đã cải thiện.

“Tôi rất vui mừng khi được chỉ định ghép trong đợt này, đến nay sức khỏe của tôi đã bình phục. Mong rằng tôi có lại ánh sáng để có thể sinh hoạt bình thường như những người khác”, anh Tr. nói.

Hơn 90% người được ghép giác mạc là lao động phổ thông

Với nguồn giác mạc từ các chương trình hợp tác, Bệnh viện Mắt TPHCM đã áp dụng kỹ thuật hiện đại thực hiện hàng trăm ca ghép giác mạc, mang lại cải thiện thị lực rõ rệt cho nhiều người bệnh góp phần giảm tỉ lệ mù lòa do bệnh lý giác mạc. Trong 12 năm qua, Bệnh viện Mắt TPHCM đã thực hiện ghép giác mạc trên 400 ca bằng nhiều loại kỹ thuật khác nhau. Trong số này có đến 90,2% người được ghép giác mạc là lao động phổ thông.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI