PNO - Đường phía tây đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, thậm chí nứt toác tạo hàm ếch.
![]() |
Sau ngày bão số 6 đổ bộ, tuyến đường phía tây đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) bị sạt lở khá nghiêm trọng. Nhiều điểm đã phải đặt biển báo nguy hiểm. |
![]() |
![]() |
Nhiều điểm sạt lở, sụt lún xuất hiện trên tuyến đường này sau khi bão Trà Mi đi qua |
![]() |
Tại khu vực Mũi Chùa thuộc tổ dân phố An Cư Tây, nằm trên tuyến đường tây đầm Lập An, xuất hiện một điểm sụt lún lớn, kéo dài cả trăm mét, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. |
![]() |
Theo quan sát, toàn bộ mặt đường nhựa vị trí sụt lún bị sóng đánh vỡ vụn thành từng mảng; mái taluy bê tông sụp đổ hoàn toàn, trơ ra cả đất, đá hộc, ăn sâu vào gần nửa bề rộng mặt đường. |
![]() |
Đáng chú ý, điểm sạt lở này còn tạo thành vòm ếch khá rộng, 2 người lớn trưởng thành có thể chui lọt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu có xe trọng tải lớn đi qua. |
![]() |
![]() |
Thời điểm phóng viên có mặt, điểm sạt lở này có đặt bảng cảnh báo nguy hiểm, chăng dây, dùng cây cối làm hiệu để người dân đi đường nhận biết. |
![]() |
Trên tuyến đường, nhiều người dân địa phương vẫn đi lại vì đây là tuyến độc đạo nối trung tâm thị trấn Lăng Cô với khu vực sinh sống của hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố An Cư Tây (khu vực Hói Mít, Hói Dừa). |
![]() |
Ngoài ra, một số du khách người nước ngoài cũng chọn cung đường này để trải nghiệm vẻ đẹp của đầm Lập An thay vì di chuyển theo quốc lộ 1A. |
![]() |
Được biết, đường Tây đầm Lập An dài khoảng 10,8km, chạy ven phía Tây đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô), nối quốc lộ 1A từ nam đèo Phú Gia, điểm cuối cùng nối với Quốc lộ 1A ở nam cầu Lăng Cô. Cách đây khoảng 15 năm, tuyến đường này được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 100 tỷ đồng. Đường tây đầm Lập An ra đời giúp chấm dứt tình trạng "ốc đảo" của bộ phận dân cư phía Tây thị trấn Lăng Cô (thôn Hói Mít, Hói Dừa), tạo điều kiện thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương... |
![]() |
Trước đó, vào năm 2021, tuyến đường này cũng xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng nề. Sau đó, đơn vị quản lý đã đầu tư cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông. Đến thời điểm này, tuyến đường phía tây đầm Lập An lại tiếp tục sạt lở. Hiện tuyến đường này đang được Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý, vận hành. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Bộ Quốc phòng đã huy động 346.210 cán bộ, chiến sĩ cùng 8.200 phương tiện các loại để ứng phó với bão.
Sáng 22/7, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh.
Chuyển đổi nghề nghiệp với người dôi dư do tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng.
Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã tinh giản hơn 60.000 công chức, viên chức; riêng trong năm 2025, khoảng 20.000 người sẽ rời khỏi biên chế.
Hàng chục hộ dân ở Nghệ An trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đã được di dời đến nhà văn hóa cộng đồng của bản để tránh bão.
Ảnh hưởng bão số 3, mưa dông lốc, 99 căn nhà ở An Giang bị sập và tốc mái, 1 tàu cá bị chìm.
Chiều 21/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có buổi làm việc với các đơn vị triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra...
Xã Nghĩa Hành cho các thôn rà soát, trả lại tiền người dân đã nộp để tiêu hủy heo chết do dịch tả heo châu Phi.
Một ngư dân bị trôi dạt trên biển hơn 6 tiếng được tàu Lightning 68-6 cứu sống bàn giao cho Trạm Kiểm soát biên phòng Rạch Giá kiểm tra sức khỏe.
Trước giờ bão Wipha đổ bộ, người dân ở Hà Nội dùng nhiều biện pháp để bảo vệ nhà cửa, tài sản.
Với khoảng 70 triệu xe máy chưa được kiểm soát khí thải, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, chuyển đổi sang xe điện sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
Các địa phương đang khẩn trương triển khai các công tác kiểm tra, phòng chống bão số 3 (Wipha) khi cơn bão đã áp sát Quảng Ninh, Hải Phòng.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, UBND tỉnh Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5g ngày 21/7.
Cơ quan chức năng đang triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, khoanh vùng và dập tắt ổ dịch bệnh dại tại xã Ia Tơi.
TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn, yêu cầu tất cả sở ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Cử tri của tỉnh Thái Nguyên (trước là tỉnh Bắc Kạn) kiến nghị có chính sách chăm sóc, điều dưỡng hàng năm với nguyên lãnh đạo xã từ 65 tuổi trở lên.
Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đặc khu Phú Quốc ước hơn 5.100 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 7 dự án phục vụ APEC 2027.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt đối tượng N.H.A.T. vì sử dụng Facebook để bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong trong vụ lật tàu.