Trường đại học Công Thương TPHCM công bố hơn 800 bài báo khoa học một năm

12/01/2026 - 09:47

PNO - Trường đại học Công Thương TPHCM cho biết, năm học 2024-2025, trường đã công bố 837 bài báo khoa học, trong đó có 318 bài quốc tế và 519 bài trong nước.

Số lượng này tăng mạnh so với các năm học trước.

Dẫn đầu về tổng số bài báo là Khoa Tài chính - Kế toán với 96 bài và Khoa Quản trị kinh doanh với 94 bài. Tuy nhiên, xét về chất lượng nghiên cứu quốc tế, Khoa Công nghệ hóa học là đơn vị có số lượng bài báo quốc tế cao nhất với 45/79 bài đã công bố; Khoa Sinh học và Môi trường xếp thứ hai với 44/71 bài.

Sinh viên Trường đại học Công Thương TPHCM tham gia cuộc thi chế biến sau thu hoạch do trường tổ chức năm 2025 - Ảnh: HUIT
Sinh viên Trường đại học Công Thương TPHCM tham gia cuộc thi chế biến sau thu hoạch do trường tổ chức năm 2025 - Ảnh: HUIT

Tỉ lệ công bố bài báo khoa học bình quân của trường đạt 1,57 bài báo trên mỗi giảng viên, mức khá cao so với mặt bằng chung hiện nay ở Việt Nam. Trong đó, tỉ lệ công bố bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus đạt 0,39 bài báo trên mỗi giảng viên. Các khoa dẫn đầu về tỉ lệ công bố bài báo ISI/Scopus gồm: Khoa Khoa học ứng dụng, Khoa Sinh học và Môi trường, Khoa Công nghệ hóa học, Khoa Công nghệ điện - điện tử và Khoa Công nghệ cơ khí.

Đặc biệt, nhiều sinh viên của trường cũng tham gia nghiên cứu khoa học khi thực hiện 115 đề tài cấp trường với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng. Sinh viên đã công bố 144 bài báo khoa học, trong đó có 25 bài quốc tế, tăng đáng kể so với các năm trước. Nhiều sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, thành phố.

Theo đại diện nhà trường, để đạt được những kết quả trên, trường đã dành hàng tỉ đồng để hỗ trợ triển khai các đề tài nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý khoa học - công nghệ.

Trường cũng thực hiện các chính sách khen thưởng đối với giảng viên và sinh viên có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, đặc biệt thuộc hệ thống ISI/Scopus. Đồng thời hỗ trợ kinh phí biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu, qua đó tạo động lực để hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển hiệu quả và bền vững.

Ngọc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI