Triển lãm 320 năm Sài Gòn - TP.HCM khát vọng vươn cao

28/12/2018 - 15:18

PNO - TP.HCM tổ chức triển lãm kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698 - 2018) và chào đón năm mới 2019 với chủ đề 320 năm Sài Gòn - TP.HCM khát vọng vươn cao.

Ngày 28/12, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức triển lãm kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698 - 2018) và chào đón năm mới 2019 với chủ đề 320 năm Sài Gòn - TP.HCM khát vọng vươn cao.

Trien lam 320 nam Sai Gon - TP.HCM khat vong vuon cao
Lãnh đạo TP thực hiện nghi thức triển lãm

Dự triển lãm có Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong.

Triển lãm có hơn 200 ảnh thể hiện hành trình cha ông đi khai hoang mở cõi vùng đất phương Nam. Đến năm 1698, Thống suất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Nguyễn giao quyền xây dựng bộ máy phong kiến, chính thức khẳng định chủ quyền, tạo dựng nên mảnh đất Sài Gòn mà về sau trở thành trung tâm thương mại – văn hóa của cả phương Nam.

Trong quá trình đấu tranh giữ nước kiên cường, cùng với cả nước, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tỏ rõ hào khí anh hùng làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, góp phần vào thắng lợi chung, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) và sau đó giành độc lập, tự do hoàn toàn, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoàn thành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI họp kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy Nhà nước Việt Nam thống nhất, Sài Gòn - Gia Định được mang tên TP.HCM.

Trien lam 320 nam Sai Gon - TP.HCM khat vong vuon cao
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm còn phản ánh hình ảnh hàng triệu người dân TP tham gia vào công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, góp phần giữ vững thành quả cách mạng và ổn định chính trị - xã hội TP những năm đầu được giải phóng. Bước vào sự nghiệp đổi mới, với sự nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ giao lưu - hợp tác quốc tế, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong quá trình hội nhập với thế giới.

Trien lam 320 nam Sai Gon - TP.HCM khat vong vuon cao
 

Cùng ngày, tại khu vực đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức trưng bày hình ảnh với chủ đề “Cần Giờ - 40 năm đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 40 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập về TP.HCM (29/12/1978 - 29/12/2018).

Triển lãm giới thiệu khái quát thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ đạt được trong 40 năm qua: trở thành huyện luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; nỗ lực phát triển kinh tế - văn hóa; làm tốt công tác an sinh xã hội, cùng với TP.HCM đi lên trong quá trình phát triển và hội nhập.

Trien lam 320 nam Sai Gon - TP.HCM khat vong vuon cao
Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm.

Tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức triển lãm với chủ đề “Sài Gòn xưa - TP.HCM hôm nay”.

Triển lãm giới thiệu một số cặp ảnh so sánh về công trình kiến trúc, các góc phố, những con đường, cây cầu… của Sài Gòn xưa vẫn còn được bảo tồn trong cảnh quan chung, đã được đổi mới và hiện đại hơn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của TP.HCM. Đồng thời, giới thiệu một số công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, nhà ở, khu đô thị mới, hệ thống giao thông… mang tầm vóc hiện đại thể hiện sự phát triển, đổi mới đi lên của TP.HCM sau 320 năm hình thành và phát triển.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8/1/2019 tại 3 địa điểm trên.

                                                          Trần Long

 
TIN MỚI