TPHCM: Phân quyền xử phạt theo lĩnh vực cho 6 Phó chủ tịch UBND thành phố

16/07/2025 - 16:42

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký các quyết định phân quyền cho 6 Phó chủ tịch UBND thành phố thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, phù hợp với lĩnh vực được phân công.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân quyền xử phạt, cưỡng chế thi hành cho 6 Phó Chủ tịch thành phố - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân quyền xử phạt, cưỡng chế thi hành cho 6 Phó chủ tịch thành phố - Ảnh: Thanh Tâm

Cụ thể, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Thọ được giao phụ trách xử phạt các lĩnh vực: hành chính - tư pháp, dân tộc - tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phòng chống tội phạm.

Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà được giao quyền xử phạt trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế: công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh và hậu kiểm doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường đảm nhận các lĩnh vực trọng điểm về đầu tư công, xây dựng và quy hoạch đô thị. Ông có thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực như quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông vận tải và phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng phụ trách xử phạt và cưỡng chế thi hành trong các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; thẩm định giá đất cụ thể; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Phó chủ tịch Bùi Minh Thạnh xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý công chức - viên chức, thi đua khen thưởng, tài nguyên - môi trường, chính sách đất đai, kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các nội dung liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, thủy lợi.

Phó chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy phụ trách các lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM; văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản, báo chí; lao động, thương binh và xã hội; công tác quan hệ lao động trong doanh nghiệp; giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông...

Việc phân quyền cụ thể cho từng Phó chủ tịch được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện để xử lý vi phạm hành chính kịp thời, đúng người, đúng việc và sát thực tế từng ngành, lĩnh vực.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI