Tiệm đậu hũ hướng dẫn khách mua quét mã ủng hộ đồng bào miền Trung

26/11/2025 - 21:56

PNO - Khách mua đậu hũ thay vì trả tiền cho tiệm sẽ được hướng dẫn quét mã QR ủng hộ trực tiếp đồng bào vùng lũ.

Hai ngày nay, tiệm Đậu hũ gia truyền Xuân Hường (địa chỉ 234B Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) luôn tấp nập khách đến mua hàng. Không chỉ vì sản phẩm ngon, quán còn thu hút sự chú ý bởi một mã QR đặc biệt của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung được dán khắp quán.
Hai ngày nay, tiệm Đậu hũ gia truyền Xuân Hường (số 234B Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) luôn tấp nập khách đến mua hàng. Không chỉ vì sản phẩm ngon, quán còn thu hút sự chú ý bởi một mã QR đặc biệt của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung được dán khắp quán.
Đây là tiệm đậu hũ của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hồng (32 tuổi) – Hội viên phụ nữ phường Bình Lợi Trung. Chị Hồng cho biết, những ngày vừa qua, khi xem báo đài nói về tình hình bão lũ ở miền Trung,  gia đình chị cảm thấy vô cùng đồng cảm, lo lắng và thương xót bà con. Nhận được thông tin vận động từ Ủy ban MTTQ Việt Nam của Thành phố và phường Bình Lợi Trung, gia đình chị lập tức tham gia đóng góp, một số nhu yếu phẩm để gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi nghe thông báo các điểm tiếp nhận không còn nhận thêm quần áo, nhu yếu phẩm do đã đủ số lượng, gia đình chị nảy ra ý tưởng dựa vào chính công việc kinh doanh tại nhà để tiếp tục đóng góp cho bà con. Từ đó, chị bắt đầu triển khai cách làm riêng của mình để tiếp tục lan tỏa yêu thương đến miền Trung.
Đây là tiệm đậu hũ của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hồng (32 tuổi), hội viên phụ nữ phường Bình Lợi Trung. Chị Hồng cho biết, những ngày vừa qua, khi xem báo đài nói về tình hình bão lũ ở miền Trung, gia đình chị thấy vô cùng đồng cảm, lo lắng và thương xót bà con. Nhận được thông tin vận động từ Ủy ban MTTQ Việt Nam của Thành phố và phường Bình Lợi Trung, gia đình chị lập tức tham gia đóng góp một số nhu yếu phẩm để gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi nghe thông báo các điểm tiếp nhận không còn nhận thêm quần áo, nhu yếu phẩm do đã đủ số lượng, gia đình chị nảy ra ý tưởng dựa vào chính công việc kinh doanh tại nhà để tiếp tục đóng góp cho bà con.
Theo chị Hồng, sau khi xin ý kiến và được sự đồng thuận của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, gia đình đã đặt mã QR tại quán để vận động khách hàng chung tay ủng hộ. Khi khách đến mua đậu hủ, chị và nhân viên hướng dẫn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản; gia đình đưa mã QR của Ủy ban MTTQ phường để khách chuyển trực tiếp vào tài khoản hỗ trợ đồng bào vùng lũ, thay vì đóng góp bằng tiền mặt.
Theo chị Hồng, sau khi xin ý kiến và được sự đồng thuận của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, gia đình đã đặt mã QR tại quán để vận động khách hàng chung tay ủng hộ. Khi khách đến mua đậu hũ, chị và nhân viên hướng dẫn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, gia đình đưa mã QR của Ủy ban MTTQ phường để khách chuyển trực tiếp vào tài khoản hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Mã QR của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được đặt ngay trước khu vực mua bán.
Mã QR của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được đặt ngay trước khu vực mua bán.
Nhiều người dân trên địa bàn phường khi nghe đến cách làm này đã nhiệt tình hưởng ứng.
Nhiều người dân trên địa bàn phường khi nghe đến cách làm này đã nhiệt tình hưởng ứng.
Cách làm này được gia đình chị Hồng triển khai trong hai ngày 25 và 26/11. Từ khi thực hiện chương trình, mỗi ngày có khoảng 200 lượt khách thanh toán theo hình thức quét mã QR.
Cách làm này được gia đình chị Hồng triển khai trong ngày 25 và 26/11. Từ khi thực hiện chương trình, mỗi ngày có khoảng 200 lượt khách đến mua hàng và thanh toán theo hình thức quét mã QR.
Nhiều người dân, ngoài số tiền mua sản phẩm tại tiệm, còn chuyển khoản đóng góp thêm để ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Nhiều người dân, ngoài số tiền mua sản phẩm tại tiệm, còn chuyển khoản đóng góp thêm để ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Chị Hồng chia sẻ: “Mỗi người sẽ có một cách giúp đỡ khác nhau. Có người góp quần áo, nhu yếu phẩm; có người góp công sức, tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển. Còn gia đình tôi thì chọn cách tận dụng hoạt động kinh doanh của mình để ủng hộ, vừa đảm bảo công việc và thu nhập gia đình, nhân viên, vừa tiếp sức cho bà con vùng lũ.”
Chị Hồng chia sẻ: “Mỗi người sẽ có một cách giúp đỡ khác nhau. Có người góp quần áo, nhu yếu phẩm, có người góp công sức, tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển. Còn gia đình tôi thì chọn cách tận dụng hoạt động kinh doanh của mình để ủng hộ, vừa đảm bảo công việc và thu nhập cho gia đình, nhân viên, vừa tiếp sức cho bà con vùng lũ”.
Mua đậu hủ xong, bà Trần Chí Hồng Phương – người dân phường Bình Lợi Trung – vừa quét mã QR vừa thốt lên: “Hay quá, ý nghĩa quá!” Bà cho biết, khi quét mã QR chuyển trực tiếp vào tài khoản của phường, mọi người yên tâm rằng tấm lòng của mình được gửi đến đúng nơi cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, bà rất cảm phục tình cảm, sự sẻ chia của gia đình chị Hồng, đồng thời thấy cách làm này lan tỏa lối sống nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung ruột thịt.
“Hay quá, ý nghĩa quá!” - bà Trần Chí Hồng Phương (ngụ phường Bình Lợi Trung) vừa chuyển khoản vừa nói sau khi mua đậu hũ. Bà cho biết, khi quét mã QR chuyển trực tiếp vào tài khoản của phường, mọi người yên tâm rằng tấm lòng của mình được gửi đến đúng nơi cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, bà rất cảm phục tình cảm, sự sẻ chia của gia đình chị Hồng, đồng thời thấy cách làm này lan tỏa lối sống nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung.
Bà Trương Như Trang – chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ phường Bình Lợi Trung – cho biết: “Gia đình chị Hồng có truyền thống âm thầm cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Nhiều năm qua, gia đình chị luôn đồng hành cùng phường trong việc chăm lo cho những người dân khó khăn. Với cách làm lần này, thật sự có ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia và góp phần cùng phường tiếp sức, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn ngay trong thời điểm này.”
Bà Trương Như Trang - chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ phường Bình Lợi Trung - cho biết: “Gia đình chị Hồng có truyền thống âm thầm cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương cũng như nhiều tỉnh thành khác. Nhiều năm qua, gia đình chị luôn đồng hành cùng phường trong việc chăm lo cho những người dân khó khăn. Cách làm lần này thật sự có ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình, đồng thời góp phần cùng phường tiếp sức, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn".

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI