Thực trạng 'chạy show' học thêm vào nhạc kịch

27/10/2017 - 13:30

PNO - “Bé chịu chơi” là vở nhạc kịch xoay quanh cuộc sống của bé Tí Nị cùng nhóm bạn. Trong đó, phụ huynh sẽ bắt gặp những câu chuyện quen thuộc hàng ngày với mình và con trẻ.

Vở diễn được đầu tư công phu về nội dung lẫn sân khấu. Mỗi phân cảnh đều được dàn dựng tương ứng với nội dung, không hề giống nhau, từ thành phố Xám đến trường học, khu phố của bé Tí Nị cho đến thế giới đồ chơi lung linh sắc màu.

Thuc trang 'chay show' hoc them vao nhac kich
 

Nhà sản xuất chuẩn bị một hệ thống xiếc bay lượn cùng các con rối, xe hơi biến hình và những nhân vật rực rỡ, đáng yêu cho các khán giả nhí. Bên cạnh phần dàn dựng đặc sắc, vở kịch còn hấp dẫn bởi đề tài lấy từ thực trạng hiện nay.

Đầu tiên phải kể đến là thực trạng nhồi nhét căng thẳng lịch học. Các em phải học tất cả, từ các môn văn hóa đến ngoại khóa, năng khiếu, khiêu vũ, ba lê, múa dân gian… Quan niệm “Học càng nhiều càng tốt” đã khiến các em chẳng còn thời gian vui chơi, thư giãn.

Thuc trang 'chay show' hoc them vao nhac kich
 

Nhiều em từ trường về nhà, chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi đã phải tiếp tục “chạy show” đến các lớp khác cho kịp giờ. Ăn uống cũng trên đường di chuyển, không có lấy thì giờ để nghỉ ngơi. Đơn vị biên kịch cho biết hiện nay có không ít các em học sinh phải học đủ 7 ngày trong tuần.

Thuc trang 'chay show' hoc them vao nhac kich
 

“Bé chịu chơi” còn thể hiện thực tế các bậc phụ huynh vì muốn khoe con, “nở mày nở mặt” nên đã ép con cái phải học nhiều môn dù các em không thích. Chính những sự so đo ngầm từ phụ huynh mà càng ngày các em học sinh lại mất dần thời gian vui chơi đáng ra phải có. “Nếu còn dư thì giờ nào là cho con đi học ngay. Nhất quyết phải học môn sang chảnh mới được”, lời thoại của nhân vật phụ huynh trong vở kịch cho thấy rõ áp lực nào đã biến mùa hè trở thành học kỳ thứ 3 của trẻ.

Thuc trang 'chay show' hoc them vao nhac kich
 

Nghe hàng xóm kháo nhau có môn hay là ngay lập tức cho con đi học ngay. Sau khi ra mắt tại TP.HCM, vở nhạc kịch đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Với sự dàn dựng công phu, hoành tráng, các suất diễn của “Bé chịu chơi” gần như không còn chỗ trống.

Vừa qua, khán giả Hà Nội đã được thưởng thức sân khấu lộng lẫy, dàn dựng hoành tráng của nhạc kịch qua hai ngày diễn 21 và 22/10. Đây là lần đầu tiên khán giả thủ đô có dịp trải nghiệm một tác phẩm công phu dành riêng cho thiếu nhi.

Thuc trang 'chay show' hoc them vao nhac kich
 

Khám phá cuộc phiêu lưu của bé Tí Nị và những người bạn trên hành tinh Xám cũng là dịp thư giãn hiếm hoi để các bậc cha mẹ và con cái thưởng thức, thấu hiểu nhau hơn. Từ đó, giúp các em có được những giờ phút vui chơi thoải mái và sống đúng lứa tuổi của mình. Cho dù con trẻ có mắc lỗi thì sai có gì sai với các bé còn ngây thơ non nớt, cần mẹ cha nhẹ nhàng hướng dẫn, uốn nắn. Chị Ngọc (32 tuổi, TP.HCM) cho biết, vở nhạc kịch đã đánh trúng “tim đen” của nhiều phụ huynh: “Ấn tượng bởi sự dàn dựng đắc sắc đã đành, cứ mỗi phân đoạn là mình lại thấy đâu đó hình ảnh của bản thân trong các ông bố bà mẹ kia. Cách truyền tải nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng”.

Video clip : https://www.facebook.com/tiNiWorld/videos/1495816610505560/

tiNiWorld tài trợ các suất vui chơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tương ứng với lợi nhuận thu về từ việc bán vé. Độc giả có thể đón xem show diễn dành cho thiếu nhi tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào ngày 21/10, 22/10, 28/10 và 29/10 với 2 suất diễn mỗi ngày. Độc giả xem thông tin mua vé tại https://ticketbox.vn/bechiucho

i.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI