Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển TPHCM

15/07/2023 - 17:32

PNO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ là Trưởng ban, còn Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên là Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98.

Tại Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Nghị quyết 98) diễn ra chiều nay (15/7) tại TPHCM, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 98 này. 

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Phó trưởng ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo còn có 12 thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên là Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 98
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 98

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết 98; nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết 98...

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - đã triển khai Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Chỉ thị nêu rõ, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 phải gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24, Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; phát huy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm, nghị lực, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân.

Song song đó, phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Tú Ngân

 
TIN MỚI