Thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp: Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh về đích

24/09/2020 - 10:44

PNO - Thời gian qua, hội viên, phụ nữ thành phố đã cùng nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và gặt hái rất nhiều thành quả.

1Thành phố không còn cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tập hợp hội viên phụ nữ theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Cuối năm 2019 còn 15/319 đơn vị có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phát triển hội viên mới tại địa bàn dân cư tăng thêm 9.726 hội viên, hoàn thành chỉ tiêu đăng ký.

Bằng việc vận động, xây dựng và ra mắt chi hội phụ nữ Chung Cư 243 Tân Hòa Đông, Hội LHPN P.14, Q.6 thêm một kênh để tập hợp chị em tham gia hoạt động- Ảnh: Thăng Long
Bằng việc vận động, xây dựng và ra mắt chi hội phụ nữ Chung cư 243 Tân Hòa Đông, Hội LHPN P. 14, Q. 6 thêm một kênh để tập hợp chị em tham gia hoạt động- Ảnh: Thăng Long

2. Xây dựng và vận hành hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, tiếp cận ý kiến đóng góp của hội viên trên báo Phụ nữ TPHCM, fanpage và trang tin điện tử của các cấp Hội. Vận động hội viên phụ nữ các giới tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. Kịp thời đề xuất ý kiến về công tác cán bộ nữ trong quá trình xây dựng các văn bản liên quan đến chế độ chính sách.

Hội LHPN TPHCM tổ chức lấy ý kiến hội viên phụ nữ các giới, đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Ảnh: Hạnh Chi
Hội LHPN TPHCM tổ chức lấy ý kiến hội viên phụ nữ các giới, đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: Hạnh Chi

3.  Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Kết quả, 100% hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch, 80% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác tại nguồn,  hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Thực hiện “Mỗi người một hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp”; mỗi quận, huyện đã chọn và xóa 1 điểm chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. 213 tuyến đường, tuyến hẻm xây dựng và đạt tiêu chí “Sạch ngõ” và “Văn minh - mỹ quan đô thị”. Tuyên truyền đến 100% hội viên và gia đình về chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng, không vi phạm xây dựng không phép, sai phép.

Hội viên phụ nữ quận 3 với công trình vẽ tranh 3D, xóa điểm đen về rác và ô nhiễm cho bức tường dọc kênh Nhiêu Lộc, P.7, Q.3- Ảnh Hoài An.
Hội viên phụ nữ quận 3 với công trình vẽ tranh 3D, xóa điểm đen về rác và ô nhiễm cho bức tường dọc kênh Nhiêu Lộc, P. 7, Q. 3 - Ảnh: Hoài An

 

Tuyến hẻm xanh tại quận Gò Vấp sử dụng các vỏ chai tái chế để trồng cây treo tường-  Ảnh Thiên Ân
Tuyến hẻm xanh tại quận Gò Vấp được các hội viên phụ nữ cùng sử dụng các vỏ chai tái chế để trồng cây treo tường - Ảnh: Thiên Ân

4. Hưởng ứng sự kêu gọi: mỗi hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện ít nhất 1 hành động vì phụ nữ và trẻ em, mỗi địa phương, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã lựa chọn các hành động phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương và khả năng để thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đến nay đã có tổng cộng 205.686  việc làm được đăng ký, trong đó có 158 việc làm tập thể ở cấp quận, huyện và 6.639 việc làm thuộc Hội LHPN các phường, xã, thị trấn, chi, tổ Hội, câu lạc bộ, đội nhóm. Về cá nhân, có 17.569 cán bộ Hội, 142.960 hội viên, 38.360 phụ nữ các giới đăng ký hành động.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận thông tin 33 vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức Hội đã tiếp nhận thông tin 33 vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, cử luật sư, chuyên gia tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các nạn nhân - Ảnh: Nghi Anh 

5. Hoàn thành 70% tiến dộ Dự án “Hiệu chỉnh phần mềm quản lý văn bản mã nguồn mở tại Hội Liên hiệp hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh” và thống nhất chủ trương trang bị 13 Ipad để chuyển tải tài liệu, giảm dần việc phô tô tài liệu giấy trong các cuộc họp để tiến tới phòng họp không giấy nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và từng bước thực hiện cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công trình: “Trang bị các thiết bị công nghệ thông tin nhằm giảm in tài liệu giấy trong các cuộc họp”. 

Hội viên phụ nữ học nâng cao trình độ về tin học, cách thức xử lý văn bản, chuyển tải văn bản nhằm hạn chế tài liệu giấy - Ảnh Diễm Trang.
Hội viên phụ nữ học nâng cao trình độ về tin học, cách thức xử lý văn bản, chuyển tải văn bản nhằm hạn chế tài liệu giấy - Ảnh: Diễm Trang

 

Các dì chị học tra cứu văn bản trên thiết bị di động.
Các dì, các chị học tra cứu văn bản trên thiết bị di động

6. Hoàn thành vượt chi tiêu công trình: “Hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tiếp cận đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thực hành tiết kiệm phù hợp”. Đến nay 100% hộ hội viên phụ nữ nghèo được các cấp Hội hỗ trợ, trong đó có 874 hộ được giới thiệu vay nguồn vốn ủy thác NHCSXH với tổng số tiền 12,060 tỷ đồng, Hội LHPN Thành phố hỗ trợ cho vay không lãi suất 17 hộ phụ nữ khuyết tật nghèo, cận nghèo số tiền 170.000.000 đồng nhằm cải thiện kinh tế gia đình.

Hội LHPN TPHCM quận Bình Thạnh trao phương tiện làm ăn cho phụ nữ nghèo.- Ảnh Mai Tuấn
Hội LHPN TPHCM quận Bình Thạnh trao phương tiện làm ăn cho phụ nữ nghèo - Ảnh: Mai Tuấn


Hạnh Chi - Thiên Ân

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI