Thầy và trò chào năm học mới bằng lễ khai giảng "chưa từng có"

05/09/2021 - 09:14

PNO - Sáng nay 5/9, học sinh tại 57 tỉnh, thành phố tham gia lễ khai giảng năm học mới. Tại TPHCM, lễ khai giảng tổ chức tại Trường THPT Lê Hồng Phong vào lúc 8g sáng và được trực tiếp trên kênh HTV9, HTV4 và kênh YouTube HTV Tin tức.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trên sóng truyền hình hoặc trực tiếp tùy điều kiện từng địa phương. Đây là lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trước 20/11

Đúng 8g, lễ khai giảng diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tham gia buổi lễ khai giảng đặc biệt này có ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo TP và đại diện các sở ban ngành, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong... đảm bảo nguyên tắc 5K an toàn phòng chống dịch.

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai trường
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi cho biết: Ngày khai giảng năm học này là ngày đặc biệt và rất ý nghĩa trong hoàn cảnh đặc biệt với trên 80.000 giáo viên và 1,7 triệu học sinh của TP đang theo dõi trực tuyến. Thành phố đang đối mặt với khó khăn, 3 tháng qua giãn cách xã hội để kiểm soát dịch đã làm ảnh hưởng đến nhiều mặt, trong đó có hoạt động giáo dục.

"Mong các bậc phụ huynh và toàn nhân dân thành phố đồng lòng chia sẻ, góp phần vào sự nghiệp của ngành giáo dục, từ việc phối hợp với giáo viên trong hướng dẫn hình thành thói quen học tập trên internet cũng như hiến kế cho nhà trường", Chủ tịch UBND TPHCM nhắn nhủ. 

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết TP dự định tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường trước ngày 20/11 và đề xuất Bộ Y tế tiêm cho học sinh 12 -18 tuổi.

Học sinh dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Học sinh dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Hà Nội: Học sinh mặc đồng phục, hát Quốc ca từ nhà

Năm học 2021-2022, Hà Nội có 2,1 triệu học sinh các cấp. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức chung tại Trường THCS Trưng Vương với số người tham dự rất hạn chế và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

7g30, khi buổi lễ khai giảng năm học mới được ghi hình phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, nhiều trường học ở Hà Nội cũng nhắc học sinh mặc đồng phục hoặc trang phục chỉnh tề theo dõi qua tivi hoặc nền tảng trực tuyến. Một số trường yêu cầu học sinh chào cờ, hát Quốc ca để hòa vào không khí trang nghiêm chung đang được diễn ra trực tiếp tại trường.

Học sinh náo nức dự khai giảng...tại nhà - Ảnh: Ngô Bá Lục
Anh em Ngô Bá Nhật Anh (lớp 8A5 Trường THCS Ngô Gia Tự) và Ngô Bá Nhật Khôi (lớp 4A11 Trường tiểu học Lê Văn Tám) náo nức khai giảng... tại nhà (Ảnh: Ngô Bá Lục)

Sau phần lễ khai giảng chung, nhiều trường học đã chuẩn bị chương trình đón năm học mới theo cách riêng bằng hình thức trực tuyến.

Nghệ An: Học sinh chưa học ngay sau lễ khai giảng

8g, hơn 850.000 học sinh Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 trên sóng truyền hình. Buổi lễ khai giảng được tổ chức tại điểm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP. Vinh trong thời gian 30 phút.

Đây là một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả các cấp học.

Quảng Trị, Quảng Bình, Cà Mau, Bạc Liêu sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng... lễ khai giảng được phát trên sóng truyền hình và các nền tảng trực tuyến.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI