Thăm di tích lịch sử, khơi nguồn văn hóa đọc và kết nối cộng đồng

30/04/2022 - 19:50

PNO - Nhiều hoạt động đã diễn ra tại các cấp Hội trong dịp lễ.

* Ngày 30/4, Hội LHPN Q.5 cùng các gia đình hội viên nhận nuôi sinh viên tại chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại TP.HCM” năm 2022 đã đưa các em sinh viên Lào đi tham quan các địa điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Q.5. Đây là dịp để Hội LHPN Q.5 tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử truyền thống và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đồng thời, tạo môi trường để các sinh viên hai nước bạn trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các bạn trong thời gian học tập, sinh sống tại thành phố.

Hội LHPN Q.5 cùng các gia đình nhận nuôi đã đưa các sinh viên Lào, Campuchia đi tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn Q.5
Hội LHPN Q.5 đưa các sinh viên Lào, Campuchia đi tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn Q.5

* Hội LHPN P.7, Q.8 vừa tổ chức ra mắt Chi hội Phụ nữ chợ Phú Lợi 2 với 25 thành viên.

Tại buổi lễ, bà Đỗ Trương Hồng Thảo - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Q.8 - yêu cầu Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ Chợ Phú Lợi 2 căn cứ tình hình thực tế tại chợ để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong mua bán, đẩy mạnh thực hiện phong trào “văn minh thương nghiệp”, đồng thời chăm lo, khảo sát, hỗ trợ chị em vay vốn buôn bán, kinh doanh để cùng nhau cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thiết thực vào phong trào chung của địa phương.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ Chợ Phú Lợi 2 tại buổi lễ ra mắt
Các hội viên Chi hội Phụ nữ Chợ Phú Lợi 2 tại buổi lễ ra mắt

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 4 chi hội phụ nữ đặc thù được thành lập tại địa bàn Q.8.

* Hội LHPN Q.3 đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao Q.3 tổ chức Ngày hội “Khơi nguồn văn hóa đọc, kết nối cộng đồng” và giao lưu, giới thiệu bộ sách “85 năm Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 2015)” thu hút hơn 220 dì chị cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự.

Nghi thức khai mạc hội sách
Khai mạc hội sách

Ngày Hội diễn ra với nhiều nội dung như: triển lãm ảnh ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và chương trình thực hiện công trình “Học điều hay, làm việc tốt” và các hoạt động Cùng con yêu sách, Rung chuông vàng, Tặng chữ thư pháp, Gian hàng sách 0 đồng - tặng sách và truyện tranh cho người tham dự.

Hoạt động góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tiếp cận với tư tưởng và xu hướng đọc lành mạnh, tăng cường thói quen đọc sách.

* Sáng 30/4, Hội LHPN xã Phước Hiệp, H.Củ Chi đã đến thăm và trao 8 triệu đồng tiền mặt cho hộ gia đình em Nguyễn Phúc Hậu nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam.

Gia đình em Hậu quê ở Trà Vinh, hiện đang tạm trú tại tổ 5, ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp. Em Hậu bị bại não từ nhỏ, cha em là anh Nguyễn Dũng Sĩ bị cụt một tay và đang bị tai biến liệt nửa người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Phước Hiệp đến thăm và tặng số tiền 8 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Phúc Hậu
Hội LHPN xã Phước Hiệp đến thăm và tặng gia đình em Nguyễn Phúc Hậu 8 triệu đồng

Thu Lê - Thiên Ân

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI