Chuyên gia chỉ ra các lỗi gây hại khi sơ cấp cứu nạn nhân

07/08/2025 - 15:15

PNO - Đa số mọi người sơ cứu theo kinh nghiệm dân gian mà không hiểu về cơ chế của cơ thể. Chính vì vậy đã dẫn tới sơ cứu sai, phản tác dụng, thay vì đạt được hiệu quả cứu người như mong muốn.

Ngày 7/8, tại Vạn Hạnh Mall (TPHCM) đã diễn ra sự kiện "Ngày hội cộng đồng: Nhanh tay giữ lấy điều kỳ diệu", nhằm lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn cho người dân.

Bà Trang Jenna Nguyễn - Phó giám đốc Tổ chức kỹ năng Sinh tồn SSVN (Survival Skill VietNam) - chia sẻ: "Sau hàng loạt tai nạn thương tâm không may xảy ra, tôi thấy vô cùng đáng tiếc vì đám đông chỉ có thể đứng nhìn nạn nhân một cách bất lực, không biết làm gì để giúp người bị nạn. Trong khi đó, nếu nạn nhân được sơ cứu đúng cách, kịp thời, thì đã níu giữ được tia hy vọng sống dù là mong manh.

Đơn cử như một số hình ảnh nạn nhân té xuống. Tôi thấy nạn nhân nằm sấp và cứ nằm yên như vậy. Nếu ai đó hiểu biết về sơ cứu thì sẽ đặt họ nằm nghiêng một bên, như vậy sẽ giúp người bị nạn tránh hít sặc vào đường thở”.

Người dân được hướng dẫn các động tác sơ cứu trong một số tình huống tai nạn giả định tại sự kiện Nhanh tay giữ lấy điều kỳ diệu (ảnh: Thanh Huyền)
Người dân được hướng dẫn các động tác sơ cứu tại sự kiện - Ảnh: Thanh Huyền

Ông Tony Coffey - chuyên gia cấp cứu ngoại viện người Úc - sau khi quan sát người dân thực hành sơ cứu tai nạn qua các tình huống giả định tại sự kiện, đã nói: "Đa số mọi người sơ cứu theo kinh nghiệm dân gian mà không hiểu về cơ chế của cơ thể. Chính vì vậy đã dẫn tới sơ cứu sai, phản tác dụng, thay vì đạt được hiệu quả cứu người như mong muốn".

Chẳng hạn, với tình huống người đàn ông bị ho do nghẹn thức ăn, khi ban tổ chức mời hai phụ nữ lên sơ cứu theo cách họ vẫn thường làm, thì cả hai đều đứng vỗ lưng cho nạn nhân. Lúc được hỏi tại sao vỗ lưng nạn nhân, một phụ nữ giải thích: “Ngày xưa, mẹ tôi hay làm vậy mỗi lần tôi ho, nên tôi cũng cứ thế làm theo nếu thấy người thân ho sặc”. Người phụ nữ còn lại nói: “Tôi vỗ lưng để thức ăn trôi xuống dễ hơn”.

Ông Tony Coffey chỉ ra rằng cách làm thế là sai. Khi sặc thức ăn và ho, nghĩa là phản xạ của cơ thể đang muốn tống dị vật ra ngoài. Nếu ta vỗ lưng lúc nạn nhân đang ho, có thể khiến dị vật lọt vào đường thở, bít tắc đường thở. Thay vào đó, ta cần đỡ nạn nhân cúi xuống, yêu cầu nạn nhân hít sâu và ho mạnh để dị vật được ho ra dễ dàng hơn. Trường hợp vỗ lưng khi ho chỉ áp dụng với các nguyên nhân có đàm do cảm mạo, chứ không thực hiện vào tình huống này.

Sự kiện lan toả kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn tại Vạn Hạnh Mall thu hút sự quan tâm của đông đảo người mua sắm (ảnh: Thanh Huyền)
Sự kiện lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn tại Vạn Hạnh Mall thu hút sự quan tâm của đông đảo người mua sắm - Ảnh: Thanh Huyền

Rất nhiều người tới Vạn Hạnh mall mua sắm đã bị thu hút bởi sự kiện phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn này. Ban đầu, họ chỉ dừng lại vì hiếu kỳ, nhưng sau đó đã mạnh dạn làm thử các động tác sơ cấp cứu theo những tình huống tai nạn cụ thể, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đến từ Tổ chức kỹ năng sinh tồn SSVN.

Chị Ngọc Anh, ngụ tại TPHCM, biết tới sự kiện này qua mạng xã hội Facebook. Trưa nay, chị đã dắt theo con trai tới Vạn Hạnh mall dạo chơi, và ghé sự kiện để học hỏi thêm những kỹ năng thiết yếu. Chị đã trực tiếp làm các động tác sơ cứu trên mô hình cho 5 tình huống tai nạn giả định. Chị cảm thấy yên tâm và tự tin hơn rất nhiều. "Hy vọng có thể bằng những kỹ năng mới được trang bị, tôi sẽ giúp giữ được an toàn cho người thân cũng như người chẳng may gặp nạn" - chị nói.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI