Sinh viên được 'cầm tay chỉ việc' học cách sản xuất game chuyên nghiệp

22/01/2026 - 10:30

PNO - Chuyên gia của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn sinh viên theo quy trình sản xuất game chuyên nghiệp, phản biện từng giai đoạn phát triển sản phẩm.

Mới đây, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) phối hợp cùng Tập đoàn VNG tổ chức lễ tổng kết dự án đồng đào tạo môn học SE116 - phát triển kỹ năng lập trình game ứng dụng trong thực tế.

Đây là môn học chính thức gồm 4 tín chỉ, thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo kỹ thuật phần mềm nhưng được triển khai theo phương thức hoàn toàn mới, vận hành như một dự án thực thụ với sự tham gia sâu của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu thiết kế chương trình, tổ chức triển khai, đánh giá và phản biện sản phẩm.

Khác với phương thức giảng dạy truyền thống, môn học SE116 được tổ chức theo mô hình giảng dạy kết hợp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm ở phần triển khai thực hành.

Sinh viên học môn SE116 trực tiếp với doanh nghiệp - Ảnh: N.L
Sinh viên học môn SE116 trực tiếp với doanh nghiệp - Ảnh: N.L

Các chuyên gia của Tập đoàn VNG trực tiếp hướng dẫn sinh viên theo quy trình sản xuất game chuyên nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, phản biện từng giai đoạn phát triển sản phẩm.

Trong khi đó, giảng viên nhà trường đồng hành về định hướng học thuật, phương pháp lập trình, tư duy thiết kế hệ thống, chuẩn chất lượng và phối hợp đánh giá, bảo đảm sản phẩm cuối kỳ đáp ứng đồng thời yêu cầu học thuật và thực tiễn.

Từ các hồ sơ đăng ký, dự án đồng đào tạo năm 2025 thu hút 50 sinh viên khoa Công nghệ phần mềm tham gia, được chia thành 10 nhóm thực hiện đồ án theo mô hình dự án.

Kết quả, 100% nhóm đã hoàn thành và báo cáo sơ bộ sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá, chương trình lựa chọn 3 nhóm xuất sắc nhất trình bày sản phẩm tại lễ tổng kết trước lãnh đạo nhà trường và doanh nghiệp.

Dự án đồng đào tạo môn học SE116 được xem là dấu mốc mới trong hoạt động đào tạo của Trường đại học Công nghệ thông tin, đồng thời cho thấy hướng đi hiệu quả trong việc gắn kết nhà trường với doanh nghiệp.

Mô hình này góp phần hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ có năng lực thực tiễn, sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI