Sân chơi giúp chị em gắn kết và có thêm thu nhập

18/11/2025 - 06:46

PNO - Các sản phẩm làm ra như móc khóa, chậu hoa trang trí, gấu bông… tại lớp học sẽ được bà Lam thu gom, đại diện đem bán với mức giá ưu đãi. Sau khi trừ chi phí vật liệu, phần tiền còn lại được gây quỹ chăm lo an sinh xã hội cho người yếu thế tại khu phố

19g các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, điểm sinh hoạt cộng đồng khu phố 2, phường Tân Sơn Hòa lại rộn ràng tiếng cười nói của các chị em tham gia lớp học làm đồ handmade từ len và kẽm nhung. Bà Vũ Thị Lam - 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2 - luôn có mặt rất sớm để chuẩn bị nguyên vật liệu cho buổi học. Khi chị em đến đông đủ, lớp học bắt đầu.

Bà Vũ Thị Lam (đứng) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2 - đang hướng dẫn chị em  làm hoa từ kẽm nhung
Bà Vũ Thị Lam (đứng) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2 - đang hướng dẫn chị em làm hoa từ kẽm nhung

Bà Lam cho biết, trong khu phố, nhiều chị em là lao động phổ thông, cũng có người đã nghỉ hưu, thời gian rảnh khá nhiều, nhưng chưa có sân chơi lành mạnh. Vì thế, bà nảy ra ý tưởng mở lớp học làm đồ handmade từ len và kẽm nhung để tạo không gian kết nối tình cảm giữa các chị em, lại có thu nhập. Ý tưởng của bà Lam được chi bộ khu phố ủng hộ, nên lớp học được mở vào đầu năm 2025 và duy trì với khoảng 10-15 học viên, sinh hoạt 3 buổi mỗi tuần. Học viên được học hoàn toàn miễn phí và được cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ thực hành. Kinh phí duy trì hoạt động lớp học chủ yếu do chi bộ khu phố và một số mạnh thường quân hỗ trợ. Trong giai đoạn đầu, chi phí mua vật tư để phục vụ lớp học khoảng 1,5 triệu đồng.

Bà Lam là người trực tiếp đứng lớp hướng dẫn chị em từ những thao tác kỹ thuật như cách cầm kim móc, đếm mũi, quấn kẽm, tạo hình… “Những chị em có khiếu, chỉ sau một buổi đã có thể nắm vững các thao tác cơ bản và hoàn thiện các sản phẩm sau vài buổi học. Mỗi buổi học, tôi tập trung hướng dẫn một chủ đề, hôm nay làm hoa kẽm nhung, buổi sau sẽ móc len, giúp chị em không bị rối kiến thức” - bà Lam cho hay.

Các sản phẩm làm ra như móc khóa, chậu hoa trang trí, gấu bông… tại lớp học sẽ được bà Lam thu gom, đại diện đem bán với mức giá ưu đãi. Sau khi trừ chi phí vật liệu, phần tiền còn lại được gây quỹ chăm lo an sinh xã hội cho người yếu thế tại khu phố.

Đối với những chị em tự mua nguyên liệu và làm tại nhà, có thể gửi sản phẩm đến lớp để bà Lam hỗ trợ bán. Giá bán do các chị tự đề xuất và sẽ nhận lại đầy đủ sau khi bán được. Các sản phẩm handmade làm từ len và kẽm nhung còn được bày bán vào những ngày hội khởi nghiệp của phường và hoạt động khu phố.

Bà Võ Thị Phi Yến - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa - cho biết, lớp học là hoạt động thiết thực. Thông qua lớp học, phụ nữ được trang bị thêm nghề tay trái, phát huy sự chủ động, tính sáng tạo để phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là giải pháp thực tiễn góp phần đổi mới phương thức hoạt động hội tại cơ sở, giúp hội viên gắn bó, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

Dù mới triển khai, lớp học đã tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt hiệu quả, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, mang đến niềm vui, sự tự tin và nguồn thu nhập, dù không nhiều, cho chị em. Hội LHPN phường dự kiến nhân rộng cách làm này, xây dựng điểm trưng bày sản phẩm và hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên không gian số, giúp sản phẩm tiếp cận với nhiều khách hàng.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI