Rùng mình lời khai của thiếu niên 14 tuổi sát hại bạn game

01/12/2019 - 11:36

PNO - Chỉ vì mâu thuẫn tại quán Internet, thiếu niên 14 tuổi đã đánh, dìm chết một bé trai 11 tuổi. Quá trình giam giữ để điều tra, thiếu niên này khai nhận đã sát hại một bé gái 6 tuổi trước đó 3 năm.

Sáng 1/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Điểu Long - 14 tuổi, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông - để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 27/11, Công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo từ bà Điểu Thị T. - sinh năm 1985, trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - về việc con trai của bà là Điểu L. - sinh năm 2008 - đi chơi với Long đến nay chưa về.

Rung minh loi khai cua thieu nien 14 tuoi sat hai ban game
Hiện trường phát hiện thi thể cháu L.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, mời Điểu Long lên làm việc. Quá trình đấu tranh, Long khai nhận khoảng 12g30 ngày 23/11, Long và L. chơi game tại tiệm Internet Thành Đạt, thuộc bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Điểu Long kéo cháu L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1km đánh. Bị đánh, cháu L. bỏ chạy đến bờ suối thì Long đuổi theo đạp ngã xuống nước. Long tiếp tục đánh, dìm nạn nhân xuống nước. Đến ngày 24/11, Long quay lại hiện trường thấy nạn nhân đã chết nên bỏ đi.

Theo một cán bộ xã Đắk Ngo, sau khi được mời lên trụ sở UBND xã làm việc, ngoài việc thừa nhận việc sát hại cháu L., Long còn khai nhận năm 2016 đã sát hại một bé gái 6 tuổi ở cùng xã. 

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tuy Đức cho biết, Long khai có liên quan đến cái chết của 1 bé gái tên H. trước đó. Tuy nhiên, lời khai này chưa rõ ràng nên cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định tuổi chính xác của Long.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI