Quận 5: Tuyên dương 132 cán bộ Hội cơ sở giỏi, giai đoạn 2011-2016

15/07/2016 - 15:48

PNO - Sáng 15/7, Hội LHPN Q.5, TP.HCM tổ chức Hội nghị Tuyên dương 132 gương cán bộ Hội cơ sở giỏi, giai đoạn 2011-2016.

 Tại hội nghị, bà Võ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Q.5 báo cáo sơ nét về vai trò, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HV PN) cho hoạt động phong trào Hội, giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn quận. Theo đó, trong năm năm qua, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đã tích cực vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ trao 3.553 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; xây dựng, sửa chữa 67 mái ấm tình thương; 100% PN đơn thân, khuyết tật, PN là chủ hộ trong chương trình “Giảm nghèo” được Hội giúp đỡ. Hàng năm, các cấp Hội vận động HV ủng hộ “Ngày tiết kiệm vì PN nghèo” trên 320 triệu đồng. Từ nguồn này, 4.460 lượt HV, PN khó khăn đã được vay vốn làm kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Cán bộ Hội cơ sở cũng linh hoạt triển khai một số phong trào, mô hình hay phù hợp với từng đối tượng PN, từng địa bàn phụ trách, nhờ đó thu được kết quả khả quan.

Quan 5: Tuyen duong 132 can bo Hoi co so gioi, giai doan 2011-2016
Bà Võ Thị Thanh Thủy báo cáo sơ nét đóng góp của cán bộ Hộ cơ sở cho phong trào Hội tại địa phương.

Dịp này, các đại biểu cũng được xem phim ngắn về hoạt động của những cán bộ Hội cơ sở trong năm năm qua, đồng thời giao lưu với 3 gương cán bộ Hội tiểu biểu, gồm: bà Phương Thục Phân, tổ trưởng tổ PN Hoa P.10; Bà Đào Thị Nhung, Chủ nhiệm CLB Hội Mẹ truyền thống Q.5; bà Lê Thị Sen, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, hội viên P.7.

Quan 5: Tuyen duong 132 can bo Hoi co so gioi, giai doan 2011-2016
Đại biểu xem phim ngắn về những hoạt động của cán bộ Hội cơ sở.
Quan 5: Tuyen duong 132 can bo Hoi co so gioi, giai doan 2011-2016
Những gương cán bộ hội cơ sở tiêu biểu chia sẻ tâm tư và quá trình tham gia công tác Hội của mình.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI