Phú Yên, Bắc Giang dừng 3 điểm thi vào ‘giờ G’ do COVID-19

07/07/2021 - 09:09

PNO - Có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại Phú Yên với 772 thí sinh phải hủy tổ chức thi khẩn cấp. Đó là 2 điểm thi đặt tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa, có 388 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, 384 thí sinh). Bắc Giang cũng phải dừng một điểm.

Ông Trần Khắc Lễ, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho hay, theo thông báo nhanh bằng điện thoại vào sáng sớm ngày 7/7 của Giám đốc Sở Y Tế , Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi nói trên nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 nên không tổ chức thi. Toàn bộ thí sinh của 2 điểm thi sẽ dời sang thi vào đợt 2.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, đợt 1 thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Phú Yên có 27 điểm thi với tổng cộng 10.419 thí sinh. Đây cũng là số thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong hai ngày 3 và 4/7.

Đến thời điểm này 7/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên bùng phát dịch COVID-19
Đến thời điểm này 7/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên bùng phát dịch COVID-19

Cùng ngày, ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang cũng quyết định điều chỉnh không tổ chức điểm thi tại trường THPT Lạng Giang số 3 vào ngày 7 và 8/7 do ảnh hưởng của COVID-19.

Các thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi này sẽ tham gia thi vào đợt 2 năm 2021 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng với các thí sinh trên địa bàn tỉnh không đủ điều kiện dự thi vào đợt 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Được biết, điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 có 21 phòng thi với 472 thí sinh. Chiều 6/7, một thí sinh (cư trú ở huyện Tân Yên) sau khi làm thủ tục dự thi và xét nghiệm nhanh được phát hiện nghi mắc COVID-19.

Mạnh Hoài Nam-Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI