Nông dân giúp nhau tiêu thụ nông sản trong mùa dịch

27/06/2021 - 07:27

PNO - Các cấp Hội nông dân TP.HCM đã giúp bà con nông dân tiêu thụ hơn 16 tấn cà chua, khoai mì.

Nhằm kịp thời hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn và các tỉnh tiêu thụ nông sản cũng như chăm lo những gia đình gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, từ ngày 22/6, Hội Nông dân TP.HCM triển khai chương trình “Nghĩa tình nông dân TP.HCM”. 

Cán bộ, hội viên nông dân TP.HCM bán giúp khoai lang tím cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.
Cán bộ, hội viên nông dân TP.HCM bán giúp khoai lang tím cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Tính tới chiều 25/6, tức chỉ sau 3 ngày, các cấp Hội nông dân toàn thành phố đã giúp bà con nông dân trên địa bàn tiêu thụ 12 tấn cà chua, 4,7 tấn khoai mì, 4.320 chai sữa tươi, 9.150 hũ sữa chua. Ngoài ra, Hội còn bán giúp 20 tấn hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng và 9,45 tấn khoai lang tím từ tỉnh Đồng Tháp.

Hội Nông dân TP.HCM trao quà hỗ trợ người dân Q.12.
Hội Nông dân TP.HCM trao quà hỗ trợ người dân Q.12.
Hội Nông dân ở cơ sở phối hợp với đoàn thể địa phương mở các gian hàng 0 đồng tiếp sức người dân trong mùa dịch.
Hội Nông dân ở cơ sở phối hợp với đoàn thể địa phương mở các gian hàng 0 đồng tiếp sức người dân trong mùa dịch.

Song song hoạt động trên, tại TP.Thủ Đức và các quận huyện, các cấp Hội đã tiếp nhận, trao tặng 10.500 trứng gà, 16.000 cây xúc xích, 17.700 hũ sữa chua, 3.900 chai sữa, 1,4 tấn rau, 5,8 tấn khoai mì, với tổng trị giá 173 triệu đồng.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI