Những mô hình hỗ trợ sinh kế ấm tình người

25/12/2025 - 07:21

PNO - Nhằm tạo cơ hội cho chị em có thêm thu nhập, Hội LHPN các phường, xã đã chủ động kết nối nguồn lực, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả và đầy ắp tình người.

Mở tổ may để cùng nhau phát triển

Mỗi ngày, chị Lê Thị Nu Nhỏ (39 tuổi, ngụ tại ấp 22, xã Bình Lợi) thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đưa các con đến trường. Xong việc nhà, chị tranh thủ đến nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Tổ trưởng tổ may gia công gấu bông - nhận sản phẩm mang về làm. Nhờ nguồn hàng đều đặn suốt nhiều tháng qua, chị Nhỏ lúc nào cũng có việc làm, thu nhập được duy trì ổn định ở mức 5-6 triệu đồng/tháng.

Tổ may gia công gấu bông tại xã Bình Lợi giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập ổn định
Tổ may gia công gấu bông tại xã Bình Lợi giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập ổn định

Chị Nhỏ có mẹ già, con nhỏ. Chồng chị làm tài xế, thường xuyên vắng nhà, nên mọi việc nội, ngoại đều do chị gánh vác. “Làm công nhân thì đã quá tuổi, lại không thể theo ca kíp, nên tôi học may từ người quen rồi mua máy may với mong muốn có thể làm tại nhà. May mắn tôi biết đến tổ may gấu bông của chị Linh nên có việc làm phù hợp, thời gian linh hoạt, nguồn hàng ổn định” - chị Nhỏ chia sẻ. Chị Ngọc Linh cho biết, tại ấp 22 hiện có 8 chị em khác cũng nhận hàng của chị về gia công tại nhà.

Trước đây, chị Linh làm nghề may gia công giày dép, túi xách, nhưng nguồn hàng bấp bênh. Quyết tâm tìm một hướng đi ổn định hơn, chị đã rong ruổi khắp các xưởng ở tỉnh Tây Ninh và các xã Vĩnh Lộc, Tân Nhựt… để tìm nguồn cung lâu dài. Sau nhiều tháng kiên trì, chị kết nối được với một xưởng gia công gấu bông, đến nay đã hơn 2 năm, đơn hàng luôn dồi dào, tạo việc làm thường xuyên cho chị em trong xã. “Phụ nữ ở đây đa phần làm nông, hoặc thất nghiệp. Nhiều người bận chăm con nên không thể đi làm công ty... Tôi mở tổ may này cũng chỉ mong chị em có thêm thu nhập, bớt phần nào khó khăn, cùng nhau phát triển” - chị Linh nói.

Tùy vào từng loại sản phẩm, kích thước và công đoạn, giá gia công mặt hàng gấu bông dao động từ 1.000-6.000 đồng/sản phẩm. Khi xưởng giao hàng về, chị Linh căn cứ tay nghề từng người để phân chia công đoạn và mức sản phẩm hợp lý. Cứ 2-3 ngày, chị lại gom sản phẩm hoàn chỉnh mang đi giao. Những chị em cần tiền gấp để đóng học phí cho con, hay chi tiêu hằng ngày, chị Linh sẵn sàng cho ứng trước. Người mới vào nghề mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng. Nếu may nhanh, tay nghề tốt có thể đạt 150.000-250.000 đồng. Trường hợp không cần tiền ngay, chị ghi sổ và thanh toán đầy đủ vào cuối tháng.

Bà Nguyễn Hồng Thúy Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lợi - cho biết, tổ may gia công gấu bông tại Chi hội ấp 22 đã hoạt động từ trước nhưng với quy mô nhỏ. Vào ngày 20/11 vừa qua, tổ mới chính thức ra mắt, hoạt động theo quy chế rõ ràng. Sau khi Hội LHPN xã tuyên truyền rộng rãi, mô hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hội viên trong và ngoài ấp. Ai có nhu cầu tham gia có thể liên hệ trực tiếp với hội hoặc tại điểm may của chị Linh. Những chị em chưa biết may sẽ được chị Linh hướng dẫn từ các kỹ thuật cơ bản đến công đoạn nâng cao. Hội LHPN xã sẽ hỗ trợ máy may cho chị em có nhu cầu.

Ngoài tổ may gia công gấu bông, trên địa bàn xã Bình Lợi hiện còn duy trì nhiều mô hình sinh kế khác như: gia công túi gạo, se nhang, dịch vụ ăn uống… Ngoài ra, hội còn mở các lớp đào tạo nghề như pha chế, cắt tóc, trồng cây… nhằm tạo cơ hội việc làm phù hợp với điều kiện của các chị em tại địa phương.

Trước xu hướng phát triển kinh tế trên không gian số, hội cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh online cho hội viên từ live stream bán hàng, quay video TikTok, đến khai thác Zalo, Facebook để quảng bá sản phẩm địa phương.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TPHCM đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Nổi bật, hội đã duy trì và mở rộng hoạt động cho vay vốn, giúp hơn 16.000 lượt phụ nữ; phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, bình ổn thị trường, giới thiệu hơn 500 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, chất lượng, có uy tín trong và ngoài nước; tổ chức hội thi trình bày ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp; triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp; mở các lớp đào tạo nghề tóc, giúp việc gia đình; trao tặng phương tiện sinh kế… giúp chị em có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Xe cà phê màu đỏ yêu thương

Tháng 12/2025, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (40 tuổi, khu phố 47, phường Bình Đông) khai trương quán nước tại góc đường 2091 Phạm Thế Hiển (khu vực chung cư 028, C1-C2 Him Lam). Chiếc xe màu đỏ nổi bật nhanh chóng thu hút người dân ghé ủng hộ.

Trước đây, chị Thủy làm hộ lý tại bệnh viện với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nhưng chị đã phải nghỉ việc để tìm công việc khác gần nhà, tiện chăm sóc mẹ già và cơm nước cho 3 đứa con nhỏ. Chồng chị làm công nhân kỹ thuật trong khu công nghiệp. Để có thêm kinh tế cho gia đình, chị Thủy đã thuê một điểm nhỏ gần nhà để bán cà phê.

Hội LHPN phường Bình Đông thăm hỏi, ủng hộ xe cà phê của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy
Hội LHPN phường Bình Đông thăm hỏi, ủng hộ xe cà phê của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ban đầu, chị chỉ có chiếc xe đẩy nhỏ với vài thứ dụng cụ pha chế đơn giản. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN phường Bình Đông và King Coffee, chị Thủy được tặng 1 xe cà phê, 2 bộ bàn ghế, dù che, dụng cụ pha chế và nguyên liệu cần thiết. Đặc biệt, chị còn được tham gia lớp học pha chế để nắm vững nhiều món nước như trà đào, cà phê và các loại đồ uống đa dạng. Chị Thủy tâm tình: “Khi nhận được xe với đầy đủ dụng cụ để buôn bán, tôi mừng lắm. Ai đi ngang qua cũng khen đẹp, ghé ủng hộ và check-in, từ đó tôi có động lực hơn, việc kinh doanh cũng khấm khá, trung bình tôi bán được khoảng 500.000 đồng mỗi ngày”.

Bà Lê Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Đông - thông tin: mô hình Wehome Cafe được ra mắt từ tháng 10/2024 và duy trì đến nay. Sau sáp nhập, Hội LHPN phường tiếp tục hoàn thiện việc khảo sát, xét chọn và trao tặng sinh kế. Mỗi bộ phương tiện kinh doanh Wehome Cafe trị giá gần 50 triệu đồng, gồm: xe nước, bàn ghế, dù, standee, bộ dụng cụ pha chế 27 món, đơn hàng nguyên liệu trị giá 3 triệu đồng và khóa đào tạo pha chế. Đối tượng thụ hưởng là hội viên phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng khởi sự kinh doanh và ý chí cải thiện kinh tế gia đình. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ cho 7 chị em, tất cả đều kinh doanh hiệu quả.

Mạnh dạn chuyển đổi số để phát triển kinh tế

Trong thời đại số, phụ nữ muốn khởi nghiệp, kinh doanh để phát triển kinh tế bền vững, trước hết phải thay đổi tư duy, dám sáng tạo và chủ động tiếp cận công nghệ. Dù bán cà phê, kinh doanh sản phẩm địa phương hay làm nghề thủ công tại nhà, cũng đều cần chuyển đổi số để tồn tại và phát triển.

Chị em nên bắt đầu từ những kỹ năng số đơn giản và dễ áp dụng nhất: chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại, tạo trang Facebook, Zalo, TikTok để bán hàng, biết cách phản hồi tin nhắn và sử dụng mã QR để thanh toán. Điều quan trọng là phải xác định rõ mình kinh doanh, quảng bá mặt hàng gì, bán cho ai và câu chuyện giá trị đằng sau sản phẩm. Khi đã hiểu rõ điều đó, việc lựa chọn kênh tiếp cận phù hợp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chị em hãy mạnh dạn học cách quay video ngắn, viết bài quảng bá và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, trang bị kỹ năng quản lý tài chính, bảo mật thông tin, tìm hiểu kiến thức pháp lý cơ bản về doanh nghiệp, thương mại điện tử, đội ngũ cộng tác.

Để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế trên nền tảng số, các cấp hội cần đóng vai trò “kết nối - dẫn dắt - đồng hành” mạnh mẽ hơn như kết nối nguồn lực công nghệ và chuyên gia đào tạo, xây dựng hệ thống “tư vấn - đồng hành” tại cơ sở, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường số cho phụ nữ, tạo cộng đồng học tập số, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ vốn, thiết bị...

Hoàng Thị Thu Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Kinh tế Apec Global


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI