Những lớp nghề mở ra cơ hội việc làm cho phụ nữ

11/08/2025 - 06:43

PNO - Nhờ những lớp đào tạo nghề miễn phí của Hội LHPN TPHCM mà nhiều chị em được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, giúp tự tin trong ứng tuyển và công việc. Kỹ năng nghề cũng giúp chị em có nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình.

Tự tin làm việc, ổn định kinh tế

Vài tháng trước, chị Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung - 43 tuổi, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM - vẫn loay hoay với xe bột chiên bên lề đường Lê Hồng Phong. Mỗi ngày, bán từ 5g chiều đến 11g khuya, chị kiếm được 200.000-300.000 đồng, không đủ nuôi 2 đứa con đi học và 1 đứa bị bệnh tim. Là mẹ đơn thân, sống nhờ nhà cha mẹ, cuộc sống của gia đình chị cứ quẩn quanh trong thiếu thốn.

Bước ngoặt đến với chị Nhung vào tháng 4/2025, khi được Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 4, quận 5 (trước đây) giới thiệu tham gia lớp đào tạo nghề chăm sóc dịch vụ gia đình do Hội LHPN TPHCM tổ chức và hỗ trợ 100% học phí, chị Nhung nói: “Trước đây, tôi từng đi giúp việc theo giờ, nhưng công việc không đều đặn. Đi học, tôi mới biết cách làm việc chuyên nghiệp hơn”.

Chị Phạm Thị Bích Đào kiếm thêm thu nhập từ nghề làm móng tại chợ Nhật Tảo  - ẢNH: NGỌC TRĂM
Chị Phạm Thị Bích Đào kiếm thêm thu nhập từ nghề làm móng tại chợ Nhật Tảo - Ảnh: Ngọc Trăm

Lớp nghề kéo dài 3 tháng, do thầy cô Trường trung cấp nghề Lê Thị Riêng giảng dạy bài bản về các kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc trong gia đình, chăm sóc người già, trẻ nhỏ, xử lý mùi hôi, khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh theo quy chuẩn. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng tỉa hoa, sắp xếp bữa ăn, chăm sóc cây cảnh, vật nuôi...

Sau khóa học, chị Nhung được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp, tự tin hơn trong công việc và có thể xin vào làm ở những nơi uy tín. Hiện tại, chị đã ứng tuyển thành công vào làm nhân viên buồng phòng cho một khách sạn lớn với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng, được hỗ trợ cơm trưa và một số chế độ, nên cuộc sống gia đình được cải thiện phần nào.

Sau giờ làm, buổi tối chị vẫn tranh thủ bán bột chiên kiếm thêm thu nhập. “Nhờ lớp học nghề, tôi học được nhiều kỹ năng mới, nhiều cơ hội việc làm hơn, có thêm thu nhập để nuôi con, trang trải cuộc sống gia đình” - chị Nhung chia sẻ.

Nhiều năm gắn bó với nghề giáo có thu nhập ổn định tại Trường mầm non Hòa Hưng, nhưng chị Phạm Thị Bích Đào - 38 tuổi, ngụ phường Vườn Lài - phải xin nghỉ việc để chăm sóc gia đình khi có con nhỏ. Để có thêm thu nhập, chị Đào ra tiệm của người thân “học lỏm” nghề làm móng rồi xin phụ việc để kiếm thêm tiền. Khi con lớn, chị Đào quay lại với nghề giáo. Tuy nhiên, gánh nặng áo cơm khiến chị không ngừng tìm kiếm hướng đi mới để tăng thu nhập.

Cách đây 2 năm, khi biết đến lớp học nghề làm đẹp miễn phí do Hội LHPN TPHCM tổ chức nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chị Đào đã đăng ký tham gia. Nội dung khóa học bao gồm các kỹ năng cơ bản như làm móng, chăm sóc da, gội đầu, trang điểm… Hoàn thành khóa học, chị Đào chọn khởi nghiệp với nghề móng và 5 triệu đồng vốn.

Hiện tại, ban ngày chị Đào vẫn đi dạy học. 18g, tan sở, chị tranh thủ ra tiệm làm móng ở chợ Nhật Tảo làm cho khoảng 3-4 người khách, kiếm thêm 150.000-200.000 đồng. Chị nói về lớp học nghề: “Thầy cô rất tận tình, hướng dẫn từng chi tiết nhỏ, từ cách cầm kìm, cọ, đến kỹ thuật phối màu. Sau khóa học, Hội LHPN TPHCM và các thầy cô còn hỗ trợ học viên kết nối với đơn vị tuyển dụng, giới thiệu việc làm, hướng dẫn vay vốn khởi nghiệp ngay tại địa phương… Nhờ đó, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội phát triển, làm chủ kinh tế gia đình”.

Quan tâm, chú trọng đào tạo

Bà Mai Thị Kim Dung - Chủ tịch Nghiệp đoàn giúp việc gia đình quận Bình Thạnh (trước đây) - cho biết, khi mới thành lập, nghiệp đoàn chỉ có 30 thành viên, đến cuối năm 2024, con số đã tăng lên 102 người. Điều đó cho thấy nhu cầu việc làm trong lĩnh vực giúp việc gia đình của phụ nữ ngày càng cao.

“Vài năm trước, nghiệp đoàn từng có 28 chị được giới thiệu tham gia lớp đào tạo nghề chăm sóc dịch vụ gia đình do Hội LHPN TPHCM tổ chức. Lớp học rất bổ ích. Sau khóa học, các chị tự tin hơn khi đi làm, được trang bị kiến thức bài bản và có chứng chỉ nghề. Nhờ đó, công việc cũng đến đều đặn hơn, thu nhập ổn định, không bị gián đoạn như trước” - bà Kim Dung thông tin.

Các học viên nhận chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành khóa học tại Hội LHPN TPHCM vào ngày 30/5 - ẢNH: TRANG NGUYỄN
Các học viên nhận chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành khóa học tại Hội LHPN TPHCM vào ngày 30/5 - Ảnh: Trang Nguyễn

Theo bà Kim Dung, những lớp đào tạo như vậy không chỉ giúp chị em mạnh dạn làm nghề, mà còn tạo sự yên tâm cho người sử dụng dịch vụ khi biết người lao động có tay nghề, hiểu việc và có kỹ năng xử lý các tình huống trong gia đình. Bà Kim Dung mong muốn có thêm nhiều lớp học như thế, đa dạng hóa các kỹ năng, ngành nghề để nhiều chị em có cơ hội học tập, phát triển.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - cho rằng, xuất phát từ đặc điểm giới và vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, phụ nữ thường phù hợp hơn trong lĩnh vực chăm sóc, làm đẹp. Trong thời gian qua, nhất là sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động. Tỉ lệ phụ nữ trung niên thất nghiệp tăng lên.

Từ thực tế đó, Hội LHPN thành phố đã chủ động khảo sát nhu cầu việc làm của hội viên, đồng thời triển khai các chương trình kết nối với doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc gia đình và làm đẹp, nhằm tạo cơ hội khởi nghiệp, ổn định cuộc sống cho chị em.

Từ đầu năm 2025, Hội LHPN TPHCM đã phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề, mở 6 lớp học với 132 học viên theo học các ngành dịch vụ chăm sóc gia đình và làm đẹp. “Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối với các dự án, đơn vị đào tạo nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp chị em được tiếp cận nghề một cách bài bản, trang bị kỹ năng chuyên môn, được công nhận tay nghề” - bà Trịnh Thị Thanh cho hay.

Hội LHPN TPHCM tổ chức lớp đào tạo nghề năm 2025

Năm 2025, Hội LHPN TPHCM tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề, nổi bật là nghề dịch vụ chăm sóc gia đình và làm đẹp.

Về nghề dịch vụ chăm sóc gia đình, sẽ tập trung đào tạo một số kỹ năng sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc người già và trẻ em... Đối tượng tham gia là phụ nữ trong độ tuổi từ 18-58 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (có mã số) và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm hoặc cần chuyển đổi nghề để tạo thu nhập, ổn định cuộc sống; phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh chưa được đào tạo nghề, phụ nữ nông thôn, phụ nữ khuyết tật mong muốn học nghề để khởi nghiệp. Hội LHPN thành phố sẽ liên kết các đơn vị đào tạo tổ chức từ 5-6 lớp nghề sơ cấp 3 tháng. Hội viên tham gia các lớp được miễn học phí 100%.

Ngoài ra, lớp học có thể chiêu sinh thêm đối với những lao động nữ tại địa bàn dân cư có mong muốn được đào tạo nghề theo sở thích cá nhân. Đối tượng này sẽ đóng học phí theo mức quy định của đơn vị liên kết đào tạo (dự kiến là 2,2 triệu đồng mỗi khóa).

Bên cạnh đó, lớp đào tạo nghề làm đẹp sẽ phối hợp Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam tập trung đào tạo về gội đầu, mát xa cổ vai gáy, sấy, tạo kiểu, cắt - uốn - duỗi, nhuộm tóc, nail cơ bản và trang điểm cơ bản…

Thông qua các lớp đào tạo, học viên được tham gia hội thảo, chuyên đề về định hướng nghề nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ… giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm gắn với mô hình khởi nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định kinh tế gia đình và giảm nghèo bền vững.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI