Nhiều trường đại học có lãnh đạo mới

10/03/2021 - 10:00

PNO - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có những thay đổi nhân sự cho vị trí hiệu trưởng.

Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM vừa có công văn thông báo về công tác nhân sự Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường phổ thông Năng khiếu. Theo đó, phó giáo sư - tiến sĩ (PGS-TS) Trần Lê Quan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, sẽ phụ trách Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường phổ thông Năng khiếu từ ngày 15/3.

Đồng thời, giao hai trường trên triển khai quy trình kiện toàn chức danh hiệu trưởng của hai đơn vị theo quy định.

Ông Trần Lê Quan tốt nghiệp TS chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y dược Toyama (Nhật Bản). Năm 2010, TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm chức danh PGS. Từ năm 2012 đến nay, PGS-TS Trần Lê Quan làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Giáo sư Trần Linh Thước, Hiệu trưởng nhà trường, hết tuổi quản lý sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15/3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp   Ảnh: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

UBND TP.HCM vừa trao quyết định cho PGS-TS-bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Hiệp - 45 tuổi, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phụ trách trường từ ngày 8/3 đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, theo quyết định của UBND TP.HCM.

PGS Nguyễn Thanh Hiệp tốt nghiệp TS y khoa tại ĐH Bordeaux (Pháp) năm 29 tuổi và năm 39 tuổi được phong học hàm PGS ngành y khoa. Ông từng là TS y khoa trẻ nhất Việt Nam.

 Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI