Nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM quảng cáo thiếu trung thực

26/04/2023 - 21:29

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, nhiều trung tâm ngoại ngữ tin học gặp khó khăn do dịch COVID-19 nên nhà đầu tư nôn nóng, thiếu trung thực, quảng cáo không đúng nội dung cấp phép.

Ngày 26/4, Sở GD-ĐT TPHCM có báo cáo tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM năm 2022.

Theo đó, số lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố năm vừa qua là 781 đơn vị (bao gồm 102 cơ sở giáo dục ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài). Tổng số giáo viên Việt Nam là 3.300, giáo viên nước ngoài là 1.687. Tổng số khóa học được triển khai là 23.147 khóa, tổng số học viên là 182.144 người. Trong đó, số học viên dưới 18 tuổi là 156.943 người, còn lại là trên 18 tuổi. 

Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders gặp nhiều lùm xùm trong thời gian qua
Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders gặp nhiều lùm xùm trong thời gian qua khi bị phụ huynh phản ánh thu học phí nhưng không dạy

Ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá, trong năm qua hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố còn chưa đồng đều. Vẫn còn một số các trung tâm ngoại ngữ, tin học chưa thực hiện tốt các quy định về thay đổi pháp nhân đăng ký thành lập, gia hạn giấy phép hoạt động, tự ý chuyển địa điểm hoạt động, quảng cáo chưa đúng quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Dũng nhìn nhận, hạn chế này xuất phát từ nguyên nhân công tác tập huấn chuyên môn cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học chưa được tổ chức thường xuyên, chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị. Sau dịch COVID-19, ngành giáo dục thành phố chịu nhiều tác động, ảnh hưởng, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Các đơn vị gặp nhiều khó khăn dẫn đến giải thể, ngưng hoạt động. Nhà đầu tư nôn nóng, thiếu trung thực nên dẫn đến việc quảng cáo không đúng nội dung cấp phép. 

Để khắc phục những hạn chế trên, ông Dương Trí Dũng thông tin, năm 2023 Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tập trung tăng cường các lực lượng phối hợp quản lý hoạt động và cùng tham gia thanh tra, giám sát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ tin học đủ điều kiiện hoạt động trên trang Dịch vụ giáo dục của Sở
Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ tin học đủ điều kiện hoạt động trên trang thông tin Dịch vụ giáo dục của sở

Đặc biệt, Sở GD-ĐT sẽ công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động hoặc vi phạm trên trang thông tin của Sở GD-ĐT, cập nhật kịp thời trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện công khai 1.154 đơn vị trung tâm ngoại ngữ, tin học đang đủ cơ sở pháp lý hoạt động tại 1.903 địa chỉ được cấp phép theo quy định. 

Quốc Trung 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI