Ngôi chùa nổi tiếng cầu duyên ở Hà Nội đông đảo bạn trẻ đến trong ngày Valentine

14/02/2022 - 16:25

PNO - Trong ngày lễ tình yêu (Valentine 14/2), nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã rủ nhau đến chùa Hà (quận Cầu Giấy) thắp hương, dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Chùa Hà được biết đến là chốn linh thiêng để cầu duyên. Chính vì vậy, trong những ngày đầu năm mới và dịp lễ tình yêu, giới trẻ hà thành đã tìm đến đây để cầu và mong chuyện tình duyên được thuận lợi, hạnh phúc.
Chùa Hà được biết đến là chốn linh thiêng để cầu duyên. Chính vì vậy, trong những ngày đầu năm mới và dịp lễ tình yêu, rất nhiều người dân đã tìm đến đây để cầu và mong chuyện tình duyên được thuận lợi, hạnh phúc.
Rất đông người dân đến hành lễ, đa phần là giới trẻ. Mỗi người đều chọn nơi đây để gửi gắm mong ước được suôn sẻ trong chuyện tình cảm.
Rất đông người dân đến hành lễ, đa phần là giới trẻ. Mỗi người đều mong ước chuyện tình cảm được suôn sẻ.
Ngay từ lối vào chùa, người dân phải thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ.
Ngay từ lối vào chùa, người dân phải thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt.
Trong dịp đầu năm mới, nhiều bạn trẻ đã tới đây để nguyện cầu chuyện tình duyên.
Trong dịp đầu năm mới, nhiều bạn trẻ đã đến đây để nguyện cầu chuyện tình duyên.
Đi quãng đường từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội Bạn Phạm Thùy Vân (sinh năm 1994, tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết: “Mình được biết chùa Hà là nơi cầu duyên rất linh nên hôm nay đến đây vừa là để cầu bình an, sức khỏe và vừa cầu duyên. Hi vọng năm mới sẽ có người yêu.”
Đi từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội để đến chùa Hà cầu duyên, bạn Phạm Thùy Vân (sinh năm 1994) cho biết: “Mình được biết chùa Hà là nơi cầu duyên rất linh nên hôm nay đến đây vừa là để cầu bình an, sức khỏe và vừa cầu duyên. Hy vọng năm mới sẽ có người yêu".
Để cầu duyên, người đi lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ ra một tờ giấy... Sau đó sẽ thuê viết văn khấn và sớ ngay trước cửa chùa Hà.
Để cầu duyên, người đi lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ ra một tờ giấy... sau đó thuê viết văn khấn và sớ ngay trước cửa chùa.
Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương…và không thể thiếu hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.
Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương… và không thể thiếu hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.
Các bạn trẻ đến chùa Hà thắp hương, xin sớ, dâng lễ để cầu may mắn, bình an và đặc biệt tìm được 'một nửa' của đời mình.
Các bạn trẻ đến chùa Hà thắp hương, xin sớ, dâng lễ để cầu may mắn, bình an và đặc biệt tìm được "một nửa" của đời mình.
Những cô gái trẻ với nén hương kính cẩn, thành tâm cầu nguyện.
Những cô gái trẻ với nén hương kính cẩn, thành tâm cầu nguyện.
Nhiều bạn trẻ đến chùa Hà lần đầu để cầu duyên được  hướng dẫn cúng bái theo đúng trình tự.
Lần đầu đến chùa Hà để cầu duyên, nhiều bạn trẻ còn bỡ ngỡ được hướng dẫn cúng bái theo đúng trình tự.
Trong các khu vực ban thờ tại chùa Hà luôn đông đúc người dân tới cầu bình an, đặc biệt là giới trẻ cầu duyên.
Trong các khu vực ban thờ tại chùa Hà luôn đông đúc người dân tới cầu bình an, đặc biệt là giới trẻ cầu duyên.
Văn khấn được thảo sẵn, mọi người chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên và khấn trước Ban Mẫu.
Văn khấn được thảo sẵn, mọi người chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên và khấn trước Ban Mẫu.
Mọi người đến chùa Hà với ước mong năm mới được bình an, hạnh phúc, cầu cho tình duyên bền chặt với các bạn đang yêu hoặc đã có bạn đời, còn ai chưa có người yêu thì cầu mong sớm có được mối duyên lành.
Mọi người đến chùa Hà với ước mong năm mới được bình an, hạnh phúc, cầu cho tình duyên bền chặt với các bạn đang yêu hoặc đã có bạn đời, còn ai chưa có người yêu thì cầu mong sớm có được duyên lành.
Một số người trung tuổi cho hay, họ đến đây để cầu tình duyên cho con cái. Ngoài ra, họ cũng đến để cầu bình an cho gia đình, mong một năm mới mạnh khỏe và hanh thông.
Một số người trung tuổi cho hay, họ đến đây để cầu tình duyên cho con cái. Ngoài ra, họ cũng đến để cầu bình an cho gia đình, mong một năm mới mạnh khỏe và hanh thông.
Sau khi dâng lễ xong, tiền vàng và sớ sẽ được mang đi hóa.
Sau khi người đi chùa dâng lễ, tiền vàng và sớ sẽ được mang đi hóa.

 Ngọc Linh

 

 

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=