Nghị quyết 68 gỡ bỏ tâm lý “sợ” cho doanh nghiệp

07/06/2025 - 11:15

PNO - Sau chuyên đề Doanh nghiệp tư nhân mong chờ lực đẩy từ Nghị quyết 68 đăng trên số báo 57 (ra ngày 2/6/2025), Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, sự kỳ vọng… từ lãnh đạo một số doanh nghiệp (DN).

Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital: Ưu tiên lĩnh vực chiến lược

Nghị quyết 68 tạo niềm tin mạnh mẽ cho DN tư nhân thông qua việc xóa bỏ “hình sự hóa các quan hệ kinh tế” và ưu tiên khắc phục hậu quả thay vì trừng phạt. Sự thay đổi này giảm rủi ro đáng kể, tăng niềm tin cho các quỹ đầu tư về khả năng sinh lời và thoái vốn an toàn. Điều này mở ra cơ hội cho các quỹ đầu tư tìm kiếm những DN vừa và nhỏ (SMEs) hoặc startup công nghệ có tiềm năng mở rộng quy mô.

Hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi rót vốn vào nhiều DN tư nhân như Công ty cổ phần Tập đoàn Kido, Hòa Phát, Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP), Công ty cổ phần Gỗ An Cường (ACG) hay Công ty cổ phần Y khoa Tâm Trí… Các khoản đầu tư này không chỉ giúp họ mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, gia tăng thị phần mà còn hiện đại hóa hệ thống quản trị, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Nghị quyết 68 củng cố niềm tin của chúng tôi vào khu vực kinh tế tư nhân, là động lực để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và đồng hành cùng các DN tiềm năng.

Song hành cùng cơ hội là những thách thức không nhỏ cho các quỹ đầu tư. Thực tế cho thấy, dù Trung ương và Chính phủ đã có chủ trương tháo gỡ khó khăn, nhiều dự án vẫn bị đình trệ ở cấp kỹ thuật tại các bộ, ngành và địa phương - đây là mối lo lớn nhất của các quỹ đầu tư. Bên cạnh đó, sự ưu tiên cho khu vực tư nhân có thể thu hút làn sóng quỹ đầu tư trong và ngoài nước, dẫn đến cạnh tranh trong việc tìm kiếm DN tiềm năng. Ngoài ra, các DN tư nhân cần đầu tư mạnh vào công nghệ sạch và quản trị bền vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ Chính phủ và thị trường quốc tế. Điều này buộc các quỹ đầu tư phải chấp nhận chi phí ban đầu cao hơn và thời gian sinh lời dài hơn - một thách thức lớn khi quy mô ngành quỹ tại Việt Nam còn hạn chế.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam: 4 chữ C cần cho kinh tế tư nhân

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng tự lực, tự cường, chúng tôi xin 4 chữ “C”. Chữ “C” thứ nhất là cơ chế chính sách. Thứ hai là “cơ hội”, cả Nhà nước và DN cùng cho nhau cơ hội bởi chính sách đã có nhưng nếu quá trình vận hành triển khai chậm thì cơ hội sẽ trôi qua.

Chữ tiếp theo đó là “con người”. Tiền có thể đi vay nhưng con người, nhân lực thì phải đào tạo chất lượng. Có những đơn vị liên hệ Trung Nam đề nghị giới thiệu, cung cấp nguồn nhân lực đạt yêu cầu cho họ, nhưng chúng tôi không thể làm được vì chất lượng đào tạo không đáp ứng thực tế.

Cuối cùng, chữ “C” thứ tư đó là “cộng đồng”, nơi số đông có thể cùng chung định hướng, cùng hợp tác và có trách nhiệm lẫn nhau. Theo cá nhân tôi, đó là các đề xuất kiến nghị để có được sự hỗ trợ đầy đủ về pháp lý, về nguồn lực để DN mạnh dạn đầu tư, sẵn sàng lớn mạnh “tự lực, tự cường”.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI