Nghị định chưa thay đổi, các cuộc thi nhan sắc đã trở nên loạn!

29/07/2017 - 20:00

PNO - Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi theo xu hướng 'cởi trói' trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện thì các cuộc thi nhan sắc đã có dấu hiệu 'loạn'.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Cục trưởng Cục NTBD Vương Duy Biên đã cho biết trong thời gian tới, các quy định về tổ chức biểu diễn thời trang, thi nhan sắc, lưu hành băng đĩa nhạc... sẽ dần được nới lỏng để bám sát thực tiễn hơn. Điều này hiện vẫn đang có 2 luồng tranh luận, về việc siết chặt quản lý các hoạt động này.

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
 

Theo quy định thuộc Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu thì mỗi năm chỉ cấp phép cho 2 cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia, 3 cuộc thi người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể trung ương.

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Đại dương là 2 cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia được cấp phép trong năm 2017

Theo đó, năm 2017 này có 2 cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia được phép tổ chức là Hoa hậu Đại dươngHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Các cuộc thi Hoa khôi, người đẹp đã được cấp phép gồm: Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Hoa khôi Nam bộ, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (tiền thân là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh), Nữ hoàng Trang sức. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều đơn vị đã “xé rào” khiến các cuộc thi nhan sắc trở nên hỗn loạn.      

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Đêm chung kết Hoa khôi Nam bộ 2017 vừa diễn ra với sự lên ngôi của thí sinh Hải Yến đến từ An Giang
Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Dù là cuộc thi được cấp phép chính thức nhưng Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cũng không ít ồn ào khi để Nguyễn Thị Thành đăng quang ngôi Á khôi 1

Dù đăng tải thông tin tuyển sinh khá rầm rộ nhưng mới đây, cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân 2017 đã không được Cục NTBD cấp phép. Trước đó, đơn vị tổ chức cuộc thi đã “cầm đèn chạy trước ôtô”, chủ động đăng tải thông tin và tổ chức tuyển sinh cho cuộc thi mà chưa trình hồ sơ xin giấy phép lên cơ quan chức năng. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, ban tổ chức cuộc thi cũng có nhiều sai sót về mặt giấy tờ, thủ tục liên quan.

Trước quyết định không cấp phép từ phía Cục NTBD, đơn vị tổ chức đã chuyển hình thức từ cuộc thi sang đêm trao giải, vinh danh mang tính chất nội bộ. Đại diện ban tổ chức cho rằng các doanh nhân rất bận rộn nên không thể dành 2 đến 6 tháng tham gia một cuộc thi để đáp ứng yêu cầu quy trình từ Cục NTBD, còn nếu xin phép chỉ 15 đến 30 ngày thì không hợp lệ.

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân 2017 không được cấp phép

Bất ngờ hơn, ông Nguyễn Duy Mạnh, Giám đốc Công ty Truyền thông Giải trí Bến Thành, Trưởng ban tổ chức Hoa khôi Doanh nhân 2017 cũng thừa nhận đây là một sân chơi mang tính “ao làng”. Ông không ngần ngại cho rằng dù ao làng những tổ chức chỉn chu thì vẫn hơn các cuộc thi quốc tế mà lôm côm, nhếch nhác. Tuy nhiên, qua các hoạt động của sân chơi này, tính chuyên nghiệp, chỉn chu vẫn chỉ là phát ngôn, chẳng ai rõ ban tổ chức đang vận hành như thế nào, tiêu chí chấm giải để vinh danh ra sao,… Mọi thứ đều mập mờ đến khi bị Cục NTBD ngưng cấp phép.

Ngày 25/7 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành 814 của TP. Vũng Tàu đã đến kiểm tra cuộc thi Người đẹp ảnh 2017 (Miss Photogenic) được tổ chức ở khách sạn Công Đoàn, đường Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu. Tại đây, đơn vị tổ chức đã không trình được giấy phép tổ chức nên các cơ quan chức năng buộc phải đình chỉ mọi hoạt động của cuộc thi này.

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
 
Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Dù không được cấp phép nhưng cuộc thi Người đẹp ảnh vẫn tổ chức khá rầm rộ với nhiều hoạt động

Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị tổ chức này sai phạm. Vào năm 2016, đơn vị này từng xin Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai để tổ chức trình diễn thời trang. Tuy nhiên, thực tế của đêm trình diễn này lại là chung kết của cuộc thi Người đẹp ảnh 2016. Với sai phạm đó, công ty này đã bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 40 triệu. 

Cuối tháng 6/2017, thông tin về cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt được dư luận quan tâm bởi nghi vấn “hàng nội dùng mác ngoại”. Theo đó, công ty Truyền thông Ngôi Sao Việt, đơn vị tổ chức cuộc thi đã mang toàn bộ ê-kíp từ Việt Nam sang Seoul, Hàn Quốc để tổ chức. 54 thí sinh dự thi dù được giới thiệu là đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng thực chất là người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Tất cả đều sang Hàn Quốc theo hình thức du lịch. Sau nhiều lần được Sở VH-TT TP.HCM yêu cầu, đơn vị tổ chức đã chịu hợp tác và giải trình. Sở cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm trường hợp này, mọi danh hiệu sẽ không được công nhận nếu thực sự đơn vị tổ chức đã “phù phép” để qua mặt các cơ quan chức năng.

Nghi dinh chua thay doi, cac cuoc thi nhan sac da tro nen loan!
Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Seoul, Hàn Quốc

Những năm gần đây, việc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp tại Việt Nam đã nở rộ như “nấm mọc sau mưa”. Cũng chính vì thế, từ những danh xưng được công chúng trân trọng, hiện tại giá trị của danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi hay những chiếc vương miện cũng dần bị xem nhẹ. Từ mục đích ban đầu để vinh danh tài, sắc của người phụ nữ, các sân chơi nhan sắc dần bị lệch lạc, méo mó về giá trị trong mắt khán giả.

Đây chính là điều khiến không ít người lo ngại cho việc "nới lỏng" các quy định trong thời gian tới- theo chủ ý của dự thảo Nghị định bổ sung, thay đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP. Làm thế nào để những chiếc vương miện trở về đúng giá trị nguyên bản của chúng- là thứ tôn vinh người phụ nữ tài, trí thực thụ- mới là điều quan trọng nhất. 

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI