Nghệ An: Huyện miền núi dừng dạy học, hàng chục học sinh đi cách ly

10/09/2021 - 14:31

PNO - Hàng chục ngàn học sinh ở huyện miền núi Nghệ An đã phải tạm dừng việc học sau vài ngày khai giảng do các ca COVID-19 liên tục xuất hiện khiến nhiều học sinh phải đi cách ly.

Phòng GD-ĐT huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa có văn bản về việc tạm dừng giảng dạy tại các trường, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng chục học sinh ở huyện Quế Phong phải đi cách ly vì bạn học mắc COVID-19
Hàng chục học sinh ở huyện Quế Phong phải đi cách ly vì bạn học mắc COVID-19

Theo đó, tất cả các trường trên địa bàn huyện Quế Phong sẽ dừng dạy học kể cả hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp kể từ hôm nay (10/9). 

Trong thời gian này, Phòng GD-ĐT huyện Quế Phong cũng đề nghị lãnh đạo các trường phối hợp với Công đoàn nhà trường huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác phòng, chống dịch. 

3 ngày trước, huyện Quế Phong xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình. Trong số này có 2 học sinh đến trường vào ngày 6/9 khiến 65 bạn học cùng lớp trở thành F1, phải đi cách ly tập trung sau đó.

Đến nay, huyện Quế Phong đã có 3 học sinh mắc COVID-19, 92 giáo viên, học sinh F1 phải cách ly tập trung. Huyện cũng đang còn 13 trường đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các phòng giáo dục tuỳ vào điều kiện cụ thể tại địa phương, chủ động, linh hoạt sử dụng nhiều giải pháp, hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, trực tuyến kết hợp với trực tiếp. 

Hoặc triển khai các giải pháp khác như giao bài trực tiếp, phiếu giao bài, qua Zalo, Facebook... Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, dạy học trực tuyến là hình thức hỗ trợ cho quá trình dạy học, vì vậy các nhà trường cần tranh thủ “thời gian vàng” để tăng thời lượng dạy học trực tiếp trở lại. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI