Năm 2022 và những sự kiện nổi bật của Hội LHPN TPHCM

02/01/2023 - 07:04

PNO - Năm 2022 vừa kết thúc. Trong năm qua, dù còn rất nhiều khó khăn sau COVID-19 nhưng cán bộ, hội viên, phụ nữ các giới tại TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động hội và phong trào thi đua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo an sinh xã hội. Dưới đây là những hoạt động nổi bật của Hội LHPN TPHCM trong năm 2022.

1. Một sự kiện quan trọng đối với nữ giới diễn ra trong năm 2022 là Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để thiết thực chào mừng sự kiện này, cán bộ hội viên phụ nữ TPHCM đã thực hiện 85.000 công trình, phần việc có ý nghĩa.

2. Tham gia đề xuất và được HĐND Thành phố ban hành 2 chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và cán bộ, trong đó có cán bộ nữ; thực hiện 2 cuộc giám sát độc lập về thực thi chính sách, pháp luật; giám sát 35 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục… 

Hội LHPN TPHCM phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác  và tạo mảng xanh tại hộ gia đình” tại quận Bình Thạnh
Hội LHPN TPHCM phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác và tạo mảng xanh tại hộ gia đình” tại quận Bình Thạnh

3. Hội LHPN TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ, động viên, khuyến khích giới nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Theo báo cáo, trong năm 2022, có 4.292 nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ kinh doanh được tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực về chuyển đổi số, kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Các cấp hội cũng đã hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã và 49 doanh nghiệp có nữ tham gia quản lý.

4. Các cấp hội đã giúp 7.158 hộ thoát nghèo, cận nghèo; vận động, hỗ trợ 7.242 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; trao tặng trên 6.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình “Vòng tay yêu thương” đã kết nối, vận động chăm lo cho trẻ em mồ côi do COVID-19 với tổng kinh phí hơn 37 tỉ đồng. 

 Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM  - tặng cây xanh cho hội viên phụ nữ
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng cây xanh cho hội viên phụ nữ

5. Đã có trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Hội.

Hội đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 8; lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh - Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”… 

6. Hội LHPN các cấp ở thành phố đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”; xây dựng các chuyên trang về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên các kênh truyền thông của các cấp hội; tổ chức tọa đàm, triển lãm tem bưu chính qua đó định hướng cho các cấp hội thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp - sáng tạo” được Hội LHPN TPHCM tổ chức, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp - sáng tạo” được Hội LHPN TPHCM tổ chức, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

7. Năm qua cũng là một năm Hội LHPN các cấp tại TPHCM đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi trực tuyến, xây dựng thư viện điện tử, tài liệu điện tử. 100% các cơ sở hội từ cấp phường xã đến quận huyện đều đã xây dựng, vận hành các trang Facebook, fanpage; 30% đơn vị đã xây dựng, vận hành kênh YouTube, TikTok, Zalo Official Account. Các cấp hội đã đẩy mạnh việc ứng dụng mạng xã hội trong truyền thông để tăng tính tương tác với nhiều nhóm đối tượng. Nhiều cuộc thi thiết kế infographic, video clip cũng được tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong tuyên truyền. 

Lớp đào tạo nghề cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo tại quận Gò Vấp
Lớp đào tạo nghề cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo tại quận Gò Vấp

8. Trong năm, Hội LHPN TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn và Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) - giai đoạn 2022-2026; ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ để giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc với Trung tâm Đa văn hóa PSY - Hàn Quốc.

Hội LHPN TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn và Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) - giai đoạn 2022-2026
Hội LHPN TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn và Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) - giai đoạn 2022-2026

9. Trong năm qua, Hội LHPN thành phố đã ký kết liên tịch với nhiều đơn vị của thành phố, như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an, Liên đoàn Lao động, Ban Dân tộc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em… nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội LHPN quận Phú Nhuận trao tặng kinh phí xây dựng mái ấm tình thương  cho gia đình hộ hội viên phụ nữ nghèo ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do hội phát động
Hội LHPN quận Phú Nhuận trao tặng kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình hộ hội viên phụ nữ nghèo ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do hội phát động

10. Từ những nỗ lực lớn, trong năm 2022 thành phố có 8 tập thể và 5 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định, 248 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và 439 tấm gương điển hình được biểu dương, nhân rộng. Thành phố cũng có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022, 2 tập thể được đề nghị xét Giải thưởng Kova. 

Thiên Ân - Trang Thư - Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI