Mang rau củ nhà trồng và mua cá về tẩm ướp tặng bà con nghèo

21/04/2020 - 18:59

PNO - Nhiều chị em ở quận 12 đã cắt rau trong vườn nhà và mua cá về tẩm ướp sẵn rồi đem tặng bà con nghèo khi bà con đến nhận gạo.

Sáng 21/4, sau khi nhận gạo từ ATM gạo tại UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, nhiều người dân đã xúc động khi được cán bộ, hội viên phụ nữ tặng thêm những phần bắp cải, củ cải, su hào, cà rốt, củ dền… 

Những phần rau, củ được cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Hưng Thuận chuẩn bị để tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Những phần rau, củ được cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Hưng Thuận chuẩn bị tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn.

 

Rất nhiều người đã bất ngờ và xúc động khi nhận gạo xong còn được tặng rau, củ về nấu đồ ăn.
Rất nhiều người đã bất ngờ và xúc động khi đến nhận gạo còn được tặng rau, củ.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp, Hội LHPN phường Tân Hưng Thuận duy trì hoạt động này, trung bình mỗi ngày tặng khoảng 250kg rau, củ, phần nhiều là từ vườn nhà của các hội viên. Ngoài ra, các chị còn góp tiền mua cá hố về tẩm ướp gia vị và rau, củ ở chợ đầu mối Hóc Môn để tặng thêm bà con.

Kinh tế gia đình dựa vào vườn rau, nhưng nhiều phụ nữ tại phường Hiệp Thành đã chọn sẻ chia với bà con nghèo mùa dịch.
Kinh tế gia đình dựa vào vườn rau, nhưng nhiều phụ nữ tại phường Hiệp Thành đã quyết định góp cả vườn rau để sẻ chia với bà con nghèo mùa dịch.

 

Những hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức nhờ tấm lòng của phụ nữ phường Hiệp Thành.
Những hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức nhờ tấm lòng của phụ nữ phường Hiệp Thành.

Trước đó, từ ngày 17/4, khi quận 12 chính thức có ATM gạo hoạt động tại phường Hiệp Thành, Hội LHPN phường cũng đã vận động chị em hội viên tiếp sức bà con bằng nguồn rau lang, rau cải, rau dền tự có. Mỗi ngày, các hội viên luân phiên đóng góp khoảng 100 - 150kg rau để tặng bà con.

Được biết, Hội LHPN hai phường Tân Hưng Thuận và Hiệp Thành sẽ duy trì hoạt động trên cho tới khi các ATM gạo ngừng hoạt động.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI