Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam tại Hà Nội

19/03/2024 - 21:20

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc các nữ dân quân giữ vững tinh thần, đoàn kết, gắn bó, thương yêu nhau tình đồng chí, tình chị em, đong đầy nhiều niềm vui, hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 19/3, tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Tham gia đoàn có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên động viên Khối nữ du kích miền Nam vượt khó khăn, nỗ lực tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên động viên Khối nữ du kích miền Nam vượt khó khăn, nỗ lực tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ

Thiếu tướng Trần Văn Trai - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - thông tin thêm: Sau 2 tháng huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TPHCM, các nữ dân quân đã cơ bản thuần thục động tác cá nhân và ghép đội hình khối luyện tập theo quy định. Kết quả luyện tập đạt gần 80% yêu cầu đặt ra.

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Khối nữ du kích miền Nam sẽ tiếp tục giai đoạn huấn luyện nâng cao và hợp luyện với các đơn vị khác từ ngày 18/3 đến ngày 19/4.

Mặc dù thời tiết thay đổi thất thường, cường độ huấn luyện cao nhưng tập thể cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nữ dân quân luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương tinh thần trách nhiệm của 92 nữ dân quân cùng đội ngũ cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà đến các nữ dân quân tham gia lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà đến các nữ dân quân tham gia lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện vô cùng ý nghĩa vì vậy từng nữ dân quân phải ý thức được vị trí, vai trò của mình là đại diện cho miền Nam. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả, là dịp để cống hiến cũng như có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời.

Giai đoạn huấn luyện sắp tới sẽ khó khăn hơn, chính vì vậy, các nữ dân quân phải chuẩn bị tinh thần, tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc các nữ dân quân giữ vững tinh thần, đoàn kết, gắn bó, thương yêu nhau tình đồng chí, tình chị em, đong đầy nhiều niềm vui, hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm động viên các nữ dân quân Khối Nữ du kích miền Nam tại Hà Nội
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm động viên các nữ dân quân Khối Nữ du kích miền Nam tại Hà Nội

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị ban tổ chức tạo điều kiện cho các nữ dân quân tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô và giao lưu với các đơn vị tham gia trong dịp này.

Trang Nguyễn – Thành Trung

 
TIN MỚI