Kiên Giang chăm lo tết cho chiến sĩ, ngư dân trên các đảo

10/01/2023 - 17:49

PNO - Chiều 10/1, ông Lâm Minh Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng các sở ngành, đơn vị chức năng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, người có công, cùng nhiều ngư dân khó khăn trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải.

 

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết các đơn vị huyện đảo Kiên Hải
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết các đơn vị huyện đảo Kiên Hải

Tại xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2022 với nhiều kết quả phấn khởi. Theo đó, an ninh - trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh luôn được tăng cường. Văn hóa, giáo dục có bước phát triển mới, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang mong rằng bước sang năm mới 2023 các cơ quan, đơn vị ở huyện đảo Kiên Hải sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành trách nhiệm của Đảng bộ huyện.

Buổi sáng 10/1, Đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo xã đảo Nam Du, xã An Sơn, cùng Đồn Biên phòng Nam Du; trạm rada 600, trạm Hải đăng An Sơn; trạm phát điện, Ban Quản lý cảng cá An Sơn…

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết các gia đình chính sách, bà con ngư dân ở xã đảo Thổ Châu
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết các gia đình chính sách, bà con ngư dân ở xã đảo Thổ Châu

Trước đó, đoàn đến chúc tết các đơn vị đóng quân tại xã Thổ Châu (TP. Phú Quốc) cùng bà con trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên xã đảo Thổ Châu. Chúc các lực lượng trên đảo đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 đầm ấm, an vui, đạt nhiều thành tựu mới; tiếp tục giữ vững vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã tặng mỗi một đơn vị một phần quà và tặng cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách một phần quà để bà con vui xuân, đón tết được đầm ấm, sum vầy.

Quần đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu) rộng hơn 14 km2, có 8 hòn đảo lớn nhỏ, nằm cách TP. Rạch Giá hơn 220 km và cách Mũi Cà Mau khoảng 160 km. Diện tích của đảo Thổ Chu rộng hơn 1.395 ha. Đảo có hơn 549 hộ với gần 1.900 người đang sinh sống bằng các nghề nuôi trồng, đánh bắt và làm dịch vụ thủy hải sản.

Vĩnh Thuận

                                                                                      

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI