Kháng nghị một phần bản án của nhóm "Báo Sạch"

30/11/2021 - 17:35

PNO - Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của nhóm "Báo Sạch".

Ngày 30/11, nguồn tin của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị một phần bản án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" của nhóm "Báo Sạch".

Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ cũng đề nghị xét xử lại theo hướng không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là cấm hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. 

4 bị cáo bị cấm hành nghề như vừa nêu trên gồm Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng); Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, thường trú phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM); Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, thường trú phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TPHCM).

Trước đó, bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) cũng bị kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt tù đối với bị cáo Danh, Bảo, Giang, Nhã và Lê Thế Thắng (39 tuổi, thường trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm Báo Sạch diễn ra vào cuối tháng 10/2021
Phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm nhóm "Báo Sạch" diễn ra vào cuối tháng 10/2021

Các bị cáo nói trên đều là thành viên nhóm "Báo Sạch", bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ và Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ khởi tố, truy tố tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hồ sơ vụ án sau đó tiếp tục được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai.

Theo bản án của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, bị cáo Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Thắng và Giang cùng 3 năm tù; bị cáo Bảo và Nhã cùng 2 năm tù. Đồng thời, phạt bổ sung cấm các bị cáo Danh, Giang, Nhã, Bảo tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí 3 năm.

 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI