Khai mạc Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2022

11/09/2022 - 07:14

PNO - Tối 10/9, tại Nhà hát TPHCM (quận 1), Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2022 - lần thứ 13 đã chính thức khai mạc với đêm hòa nhạc giao thoa đặc sắc giữa những tác phẩm đỉnh cao của thanh nhạc Việt Nam và các tác phẩm nổi tiếng quốc tế. Đặc biệt, lần này, Liên hoan được nâng tầm tổ chức theo đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TPHCM” (giai đoạn 2020 - 2030) của UBND TPHCM.

 

Lãnh đạo ngành văn hóa TPHCM tặng kỷ niệm chương và hoa cho các nghệ sĩ
Lãnh đạo ngành văn hóa TPHCM tặng kỷ niệm chương và hoa cho các nghệ sĩ khách mời tại Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2022

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) tổ chức hai năm một lần đã trở thành món ăn tinh thần đặc sắc cho khán giả yêu mến nghệ thuật hàn lâm tại TPHCM. Năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 10 đến 17/9 với chuỗi các chương trình nghệ thuật phong phú và mới mẻ về phong cách ở các thể loại: vũ kịch, hòa nhạc giao hưởng, thanh xướng kịch…

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Tổ quốc gọi tên mình cùng dàn nhạc.
NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Tổ quốc gọi tên mình cùng dàn nhạc
NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc nổi tiếng Tổ quốc gọi tên mình cùng dàn nhạc
Nghệ sĩ kèn Nguyễn Tuấn Lộc cùng dàn nhạc thể hiện tác phẩm Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
Nghệ sĩ kèn Nguyễn Tuấn Lộc cùng dàn nhạc thể hiện tác phẩm Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
Tiếng kèn da diết của Nguyễn Tuấn Lộc hòa cùng dàn nhạc mang đến cảm giác thiết tha, bay bổng
Các giọng ca Phạm Trang, Duyên Huyền, Khánh Ngọc, Đào Mác cùng dàn hợp xướng thể hiện ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người.
Các giọng ca Phạm Trang, Duyên Huyền, Khánh Ngọc, Đào Mác cùng dàn hợp xướng thể hiện ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
Những giọng ca đầy nội lực thể hiện ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người

Trong đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức các tác phẩm in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ công chúng Việt Nam, như: Giai điệu Tổ quốc, Lãnh tụ ca, Tổ quốc gọi tên mình, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Thành phố tôi yêu, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người… Cùng với đó là những tác phẩm nổi bật của những tên tuổi lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới như: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georgy Sviridov, Wolfgang Amadeus Mozart, Emanuel Schikaneder…

giọng nam cao khách mời đến từ Nga Yury Rostotsky
Giọng nam cao người Nga Yury Rostotsky là khách mời đặc biệt của Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" 2022
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh với phong cách chỉ huy đầy cuốn hút 

Chương trình do nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh chỉ huy Dàn nhạc HBSO; có sự tham gia biểu diễn của: NSND Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ kèn Nguyễn Tuấn Lộc, các giọng ca Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, Trần Thanh Nam, Võ Nguyễn Thành Tâm, Phan Hữu Trung Kiệt và đặc biệt là giọng nam cao khách mời đến từ Nga Yury Rostotsky.

Tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn chương trình khai mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu
Ban tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn chương trình khai mạc Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu"

Lần đầu đến với Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu, sinh viên Nguyễn Khải Nguyên (Khoa Thanh nhạc - Đại học Nguyễn Tất Thành) chia sẻ cảm giác choáng ngợp: “mọi thứ về âm nhạc, đến cả tiếng vỗ tay của khán giả cũng làm mình nổi da gà. Xem chương trình thấy càng phải học hỏi thêm nhiều thứ, tại sao các ca sĩ hát không mic mà lại nghe rất rõ như vậy, phải luyện tập như thế nào để có kỹ thuật rất cao như thế…”.

 Quế Trinh (sinh viên Nhạc viện TPHCM) cũng đặc biệt thích thú: “sự cộng hưởng âm nhạc trong không gian thật tuyệt vời, chương trình có quy mô lớn hơn nhiều, cảm giác mang lại cũng mới mẻ hơn hẳn những gì mình đã được biết trước đây. Sự giao thoa mượt mà giữa các tác phẩm đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam và quốc tế làm mình cảm thấy chiều sâu nội lực của nền âm nhạc nước nhà…”.

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu
Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" luôn nỗ lực mang đến những tác phẩm quy mô lớn, chất lượng và khác biệt cho âm nhạc Việt Nam

Tối 11/9, Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2022 sẽ tiếp diễn với vở thanh xướng kịch vô cùng nổi tiếng Carmina Burana (tạm dịch Vòng quay may mắn) của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff. Đây là lần đầu tiên HBSO thực hiện tác phẩm thanh xướng kịch này. Vở diễn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ khách mời người Nga là: giọng nam cao Yury Rostotsky và giọng nam trung Konstantin Brzhinsky; cùng một trong những giọng nữ cao xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay là nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc. Chương trình được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI