Hơn 31.000 tù nhân được đặc xá trước thời hạn trong 5 năm

20/10/2025 - 15:39

PNO - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người.

Chủ tịch nước Lương Cường - QH
Chủ tịch nước Lương Cường - Ảnh: QH

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 20/10, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua (tăng hơn 37% về số lượng so với nhiệm kỳ trước), bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp của địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, đáp ứng yêu cầu về đối nội và đối ngoại của đất nước.

Về hoạt động đối ngoại, bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, Chủ tịch nước luôn chú trọng thúc đẩy, phát huy đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Trên cơ sở kết quả hoạt động cùng những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, Chủ tịch nước khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được Chủ tịch nước nêu rõ là tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng quan tâm chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Như Diệp

 
TIN MỚI