Hội Nữ trí thức Thừa Thiên - Huế đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

27/11/2022 - 15:55

PNO - Sáng 27/11 Hội Nữ trí thức (NTT) Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ, bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 300 NTT của Hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội NTT đã chủ động, tích cực tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của Hội; phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hiệu quả của NTT trong công tác đào tạo, khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội với tư cách là tổ chức thành viên của Hội LHPN tỉnh. Hàng năm, Hội NTT xây dựng kế hoạch hành động, kiện toàn và củng cố tổ chức mạng lưới Hội từ tỉnh đến địa phương. Vận động thành lập mới các hội thành viên và chi hội, nhất là các đơn vị đặc thù có đông nữ trí thức, như: Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan Đảng, đoàn thể... 

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên phó chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu chri đạo đại hội
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam - phát biểu tại đại hội

Bên cạnh đó, Hội NTT tỉnh cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội ủng hộ, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn. Nhiều nhà khoa học nữ, nữ văn nghệ sỹ, nữ nhà báo có các công trình, tác phẩm xuất sắc trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - công nghệ, có nhiều ý tưởng, sáng kiến với nhiều công trình đạt giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế…

Bà Nguyễn Thị Ái Vân được các đại biểu bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội NTT Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027
Bà Nguyễn Thị Ái Vân được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội NTT tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phát biểu tại Đại hội ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua. Ông khẳng định Đại hội đại biểu Hội NTT Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ NTT Thừa Thiên Huế nói riêng.

Ra mắt Ban chấp hành Hội NTT tình  Thừa Thiên Huế
Ra mắt Ban chấp hành Hội NTT tỉnh Thừa Thiên Huế

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam - cho rằng Huế đang có trong lòng một hệ thống các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, đây là nguồn lực khoa học lớn, trong đó tỷ lệ nữ trong số các nhà khoa học ở ĐH Huế có học vị tiến sĩ chiếm tỷ lệ chiếm 38,1%. Với một lực lượng như thế, bà Nhiên mong muốn Hội NTT tỉnh cần huy động, phát huy sự đóng góp của lực lượng NTT cho thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NTT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 30 người. Thông qua kết quả kỳ họp, Ban Chấp hành đã bầu ra 9 ủy viên Ban Thường vụ, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội NTT Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội NTT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI