Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bốn dự án dài hơi hỗ trợ trẻ em

20/07/2022 - 15:08

PNO - Sáng ngày 20/7, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và các chi hội đã tổ chức trên 230 buổi tuyên truyền cho hơn 86 ngàn người tham dự, trong đó có 78.000 trẻ và hơn 8.000 người chăm sóc. 23 phiên tòa giả định được tổ chức cho đối tượng học sinh và người dân tham dự.

Các thành viên Hội đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và những kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm
Các thành viên Hội đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và những kế hoạch trong 6 tháng cuối năm

Hội đã phối hợp với Quỹ Hy vọng trao 1.100 gói hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các quận huyện Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, quận 8 và Thành phố Thủ Đức với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; vận động nguồn lực trao 147 suất học bổng và trên 100 phần quà cho các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM và huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) với kinh phí trên 250 triệu đồng; phối hợp với Ban Công tác phía Nam Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Những tấm lòng vàng đồng hành hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19” thu gần 152 triệu đồng từ các hoạt động hỗ trợ kinh phí trực tiếp, bán đấu giá tranh, bán sản phẩm do các thành viên Hội ủng hộ. Số tiền trên sẽ hỗ trợ dài hạn cho 38 trẻ mồ côi ở TP.HCM, mỗi trẻ 3 triệu đồng/năm.

Vận động các nguồn lực để trao học bổng, hỗ trợ trẻ mồ côi là một trong những hoạt động chăm lo nổi bật của Hội trong 6 tháng đầu năm
Vận động các nguồn lực để trao học bổng, hỗ trợ trẻ mồ côi là một trong những hoạt động chăm lo nổi bật của Hội trong 6 tháng đầu năm

Theo ông Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, hiện nay, Hội đang phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai thực hiện 4 dự án mang tính dài hơi, đó là dự án “Hỗ trợ và chăm sóc cho sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TP.HCM”, dự án “Hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM”, chương trình “Hỗ trợ học bổng và dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố” và dự án “Ứng phó khẩn cấp giảm tác động của đại dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam Việt Nam”. Đến thời điểm hiện tại, các dự án trên đã trực tiếp hỗ trợ cho trên 750 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã trao thẻ thành viên cho các hội viên, chi hội trực thuộc
Nhân dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã trao thẻ thành viên cho các hội viên, chi hội trực thuộc

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hiện có 17 chi hội trực thuộc với tổng số 328 hội viên.

Nguyệt Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI